Nghệ An đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử

(Baonghena.vn) - Sáng 18/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban ngành nội chính nhằm đánh giá công tác thời gian qua; xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, đề ra một số giải pháp thời gian tới.

Cùng tham dự có các đồng chí Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành nội chính.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, từ nay đến ngày bầu cử 22/5 cần quan tâm hướng dẫn nghoee
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  chỉ đạo từ nay đến ngày bầu cử 22/5 cần quan tâm hướng dẫn người dân thực hiện tốt quyền, trách nhiệm của cử tri

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua được đảm bảo. Công tác đấu tranh phòng chống các tội phạm, nhất là ma túy, tội phạm kinh tế,môi trường, đánh bạc..., đảm bảo nghiêm minh của pháp luật.

Trong tháng, các cơ quan chức năng phát hiện, bắt 104 vụ, 131 đối tượng tham gia vận chuyển, tàng trữ chất ma túy; thu 38 bánh và 233,8 gam hêrôin, 51.626 viên ma túy tổng hợp. Phát hiện, bắt giữ 132 vụ, 134 đối tượng phạm tội và vi phạm về kinh tế, môi trường, thu 134 m3 gỗ các loại, 32 tấn động vật, thực phẩm không rõ nguồn gốc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và nhiều hàng hóa nhập lậu trị giá khoảng 3,2 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Văn Khang
Đồng chí Lê Văn Khang - Phó Trưởng ban Nội chính tỉnh báo cáo tổng hợp hoạt động của ngành nội chính trong tháng 5/2016

Các ngành đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao các đợt tấn công trấn áp tội phạm; triệt phá được nhiều đường dây tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, giải cứu được nhiều nạn nhân. Công tác đấu tranh hiệu quả và giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân.  

Xử lý hiệu quả các âm mưu chống phá, gây rối an ninh trật tự của các thế lực thù địch. Các cấp, các ngành cũng đã quan tâm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại, hàng giả,hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác xử lý đơn thư liên quan đến bầu cử đáp ứng yêu cầu và quy định của pháp luật...

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo một số tình hình kinh tế - xã hội tỉnh
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh báo cáo một số tình hình kinh tế - xã hội tỉnh

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng tiếp tục nêu lên một số vấn đề cần quan tâm. Trong đó nổi lên là tình hình di dịch cư trái phép, ảnh hưởng đến an ninh trật tự vùng biên và công tác đối ngoại.

Mặc dù tội phạm ma túy đều có bản án nghiêm minh nhưng tội phạm tham gia vận chuyển, tàng trữ, sử dụng chất ma túy vẫn diễn ra phức tạp, tinh vi.

Các thế lực thù địch lợi dụng, kích động nhân dân, gây rối an ninh trật tự. Lĩnh vực bảo vệ rừng; vệ sinh an toàn thực phẩm còn khó khăn...

Lãnh đạo Công an tỉnh

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tình hình đấu tranh phòng chống các tội phạm thời gian qua của ngành Công an

Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác bầu cử; kiên quyết chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng bầu cử để chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây rối trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Hiện tại, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; bởi vậy, đặt ra yêu cầu rất cao cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật.

Tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị ngành nội chính tăng cường đấu tranh, trấn áp, kiểm soát các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng chống cháy nổ, phá rừng...; nâng cao chất lương thi hành án.

Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; kiểm soát tốt tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm....

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới