Quan tâm hơn nữa đến phát triển kinh tế - xã hội cho các huyện miền núi

(Baonghean.vn) - Đây là nội dung mà nhiều cử tri đề xuất với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đơn vị bầu cử số 1 và HĐND tỉnh khóa XVII thuộc đơn vị bầu cử số 18 ở hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông vào sáng 10/5. 

Toàn cảnh hội nghị.
Đông đảo cử tri tham dự hội nghị.

Sau khi nghe về tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác, thành tích cũng như chương trình hành động, cử tri 3 xã Đôn Phục, Mậu Đức và Thạch Ngàn của huyện Con Cuông tin tưởng và kỳ vọng vào các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 và ứng cử viên HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 18.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 và ứng cử viên HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 18.

Bày tỏ sự kỳ vọng vào các ứng cử viên, cử tri Lô Văn Lý, xã Đôn Phục mong muốn các ứng cử viên sẽ quan tâm hơn đến hướng đi phát triển kinh tế cho người dân các xã tả ngạn sông Lam của huyện Con Cuông.

Ông Lý cho rằng: “Diện tích đất sản xuất của bà con các xã tả ngạn sông Lam phần lớn là đất rừng, diện tích sản xuất lúa nước rất hạn chế. Trong khi đó, việc phát triển kinh tế từ rừng chưa đem lại hiệu quả thực sự”. Ông Lý đề nghị các ứng viên trúng cử sẽ có những kiến nghị để đưa ra được các giải pháp thiết thực và hiệu quả, giúp bà con nhân dân có đời sống kinh tế - xã hội tốt hơn.

Ông Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử viên ĐBQH trình bày dự kiến chương trình hành động.
Ông Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, ứng cử viên ĐBQH trình bày dự kiến chương trình hành động.

Cử tri Lô Văn Thật, xã Mậu Đức lại quan tâm đến vấn đề nước sinh hoạt cho bà con khu vực miền núi. Theo ông Thật , xã Mậu Đức có 2 bản là Khe Sùng và Khe Trằng hiện đang rất thiếu nước sinh hoạt. Do đó, mong muốn các ứng cử viên sẽ giành sự quan tâm đối với vấn đề này.

Ông Nguyễn Văn Thông - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày dự kiến chương trình hành động.
Ông Nguyễn Văn Thông - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ứng cử viên HĐND tỉnh trình bày dự kiến chương trình hành động.

Cử tri 3 xã Đôn Phục, Mậu Đức, Thạch Ngàn cũng có các kiến nghị liên quan đến vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, vấn đề giải quyết việc làm cho con em sau khi ra trường, làm đường giao thông để thuận tiện cho việc đi lại và phát triển kinh tế,….

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Các ứng cử viên đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời khẳng định dù trúng cử hay không cũng sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1 (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương) gồm các ông, bà: Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Văn Kim - Phó Cục trưởng Chi cục Đo lường chất lượng Nghệ An; Nguyễn Thị Thanh Xuân - Thẩm phán trung cấp, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Các ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVII thuộc đơn vị bầu cử số 18 (huyện Con Cuông) gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Thông – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Vi Văn Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông; Vi Chí Khoa – Trưởng khoa đào tạo Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghệ An; Nguyễn Văn Thảo – Bí thư đoàn xã Môn Sơn; Vi Thị Xuyến – Bí thư đoàn xã Chi Khê.

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới