Nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đông bào dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Sáng 22/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tương Dương về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh: Lê Bá Hùng –Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng – Bí thư Huyện ủy Tương Dương.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tương Dương là huyện miền núi nằm ở phía Tây Nghệ An, tỷ lệ dân tộc thiểu số trên địa bàn chiếm 90%, chủ yếu là dân tộc Thái, Mông, Tày Poọng, Ơ Đu, Khơ Mú.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đánh giá lại công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tương Dương trong thời gian qua. Theo đó, công tác dân vận trên địa bàn đã đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở.

Đảng ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tham gia phát triển văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Lãnh đạo huyện Tương Dương thăm mô hình chăn nuôi bò tập trung của đồng bào dân tộc thiểu số.  Ảnh: S.M
Lãnh đạo huyện Tương Dương thăm mô hình chăn nuôi bò tập trung của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: S.M

Chú trọng công tác dân vận chính quyền, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân; kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xử lý kịp thời nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh cơ sở.

Đồng chí Lê Bá Hùng - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Lê Bá Hùng - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phong trào thi đua “dân vận khéo” đạt nhiều kết quả tích cực, đến cuối năm 2015 có 25 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, xây dựng được 4 điểm sáng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Tại buổi làm việc hai bên cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và phân tích nguyên nhân; từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm và giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới. 

Phương Thảo

TIN LIÊN QUAN

Tin mới