Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan

(Baonghean.vn) - Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (6/8/1976 – 6/8/2016), chiều 6/8, tại Thành phố Vinh, Hội hữu nghị Việt – Thái, thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu hữu nghị.

Đến dự cuộc giao lưu có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An; Trần Nguyên Trực - Ủy viên Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan; đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và đông đảo Việt kiều đã, đang công tác, lao động tại Thái Lan.

Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An đọc diễn văn ôn lại truyền thống 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An đọc diễn văn ôn lại truyền thống 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan.
Các đại biểu tham gia cuộc giao lưu
Các đại biểu tham gia cuộc giao lưu

Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan có lịch sử lâu đời. Trước khi có các quan hệ chính thức giữa hai nước, nhân dân hai nước đã có các mối quan hệ láng giềng thân thiện. Trong những năm 1927 – 1929, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống, hoạt động cách mạng và được đông đảo bà con Việt kiều yêu nước và nhân dân Thái Lan che chở, giúp đỡ.

Ngày 6/8/1976, Chính phủ hai nước Việt Nam – Thái Lan chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua 40 năm thiết lập mối quan hệ, Chính phủ và nhân dân 2 nước đã có nhiều hoat động trao đổi, hợp tác tin cậy trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội; xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện giữa hai nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội hữu nghị tỉnh phát biểu tại cuộc giao lưu
Đồng chí Trần
Đồng chí Trần Nguyên Trực - Ủy viên Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, nguyên Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan phát biểu tại cuộc giao lưu. 
Tuần lễ văn hóa Thái Lan tại Việt Nam
Tuần lễ văn hóa Thái Lan tại Việt Nam

Đối với tỉnh Nghệ An cũng đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đối với các đối tác của Thái Lan; đặc biệt quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh Đông Bắc – Thái Lan trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục....

Hoạt động của cộng đồng bà con Nghệ An định cư ở Thái Lan và từ Thái Lan trở về nước đã có nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, làm cầu nối, tăng cường quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân Thái Lan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An trao bức trướng cho  Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An

Phát biểu tại cuộc giao lưu, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An, khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện giữa 2 nước Việt Nam – Thái Lan và giữa Nghệ An và Thái Lan cũng như các tỉnh Đông Bắc – Thái Lan đang ngày càng củng cố và tăng cường.

Các hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị trên các phương diện thời gian qua sẽ là tiền đề tăng cường kết nối, thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đánh giá cao vai trò và các hoạt động của Hội hữu nghị Việt – Thái, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng mong muốn Hội tiếp tục phát huy tính tự lực, tự cường, sáng tạo trong hoạt động, góp phần củng cố tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan nói chung và Nghệ An với Thái Lan, đóng góp tích cực vào các hoạt động đối ngoại của tỉnh; tăng cường giao lưu, kết nối Nghệ An và Thái Lan vì sự phát triển chung của hai nước và lợi ích của nhân dân hai nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có nhiều đóng góp cho công tác đối ngoại của tỉnh
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An đọc diễn văn ôn lại truyền thống 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân
Trao tặng Giấy khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ Ancho các tập thể và cá nhân
Trao tặng Giấy khen của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ Ancho các tập thể và cá nhân

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh trao tặng Hội hữu nghị Việt – Thái bức trướng mang dòng chữ “Hội hữu nghị Việt – Thái tỉnh Nghệ An 40 năm hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững”. UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân có đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hội hữu nghị tỉnh Nghệ An cũng tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành trong hoạt động hợp tác, hữu nghị của tỉnh.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới