Thủ tướng Chính phủ: 'Coi thắng lợi của nhà đầu tư là thắng lợi của chính mình'

Thủ tướng: "Chính phủ và chính quyền thành phố Hải Phòng coi thắng lợi của nhà đầu tư là thắng lợi của chính mình".

"Chính phủ và chính quyền thành phố Hải Phòng coi thắng lợi của nhà đầu tư là thắng lợi của chính mình, coi thất bại của nhà đầu tư và không thành công của nhà đầu tư cũng là nỗi lo lắng, thất bại của chính mình, để hai bên cùng hợp tác phát triển thành công". Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị xúc tiến đầu tư thành phố Hải Phòng năm 2016 với chủ đề Hải Phòng - điểm đến của nhà đầu tư.

Hội nghị do Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức chiều 19/9 với sự tham dự của nhiều vị Đại sứ các nước tại Việt Nam, đông đảo đội ngũ doanh nhân trong nước và nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thành phố Hải Phòng đã chủ động tổ chức sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay để bàn cách đầu tư và làm ăn vào thành phố có nhiều tiềm năng này. Nêu bật những lợi thế của thành phố với vị trí địa kinh tế thuận lợi, cảng biển, sân bay, nguồn nhân lực dồi dào, hạ tầng giao thông tương đối hoàn thiện, Thủ tướng cho biết, Chính phủ hoan nghênh, đánh giá cao các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến làm ăn tại Hải Phòng trên nhiều lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh đến du lịch, dịch vụ.Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016 của thành phố Hải Phòng là diễn đàn để các nhà quản lý, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trao đổi, đối thoại, nhận diện về tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư vào Hải Phòng từ đó giúp thành phố đề ra các cơ chế, giải pháp tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thủ tướng nêu rõ: Thu hút đầu tư là cần thiết, tuy nhiên, không nên chăm chú thu hút đầu tư mà quên quan tâm đến đời sống người dân xung quanh các dự án. Đặc biệt, thu hút đầu tư phải quan tâm vấn đề môi trường, không khí trong lành cho người dân. “Chính vì vậy, Chính phủ mong muốn các nhà đầu tư bên cạnh coi trọng phát triển hiệu quả kinh tế cần chú trọng hơn đến môi trường để phát triển bền vững. Tôi mong muốn các nhà đầu tư hãy đầu tư vào Hải Phòng, vào Việt Nam những công nghệ thiết bị hiện đại đảm bảo môi trường sống cho người dân và cho thành phố của chúng ta", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quyết tâm của Chính phủ xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và duy trì tăng trưởng kinh tế; tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn nữa để các nhà đầu tư, doanh nghiệp yên tâm làm ăn lâu dài tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài.


Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư đảm bảo lời hứa đi đôi với làm, không để tình trạng trao giấy phép hoành tráng nhưng chậm trễ trong triển khai. Trong quá trình đầu tư, cần chú ý đảm bảo yếu tố môi trường và tiếp tục giữ gìn, bảo vệ văn hóa truyền thống của địa phương.Theo Thủ tướng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội để mọi người đến Hải Phòng yên tâm sống, làm việc, không bị tình trạng mất an ninh trong bất cứ tình huống nào. Đặc biệt Chính phủ và chính quyền địa phương tiếp tục bảo vệ quyền con người, tài sản công dân nghiêm túc nhất theo Hiến pháp và pháp luật quy định.

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận cho một số nhà đầu tư và tổ chức lễ ký cam kết, biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, hợp đồng tín dụng giữa thành phố Hải Phòng và các các nhà đầu tư trong nước và quốc tế với tổng mức đầu tư các dự án vừa được ký kết là 12 tỷ 850 triệu USD, tương đương hơn 275.000 tỷ đồng./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới