BIDV ủng hộ Nghệ An 300 triệu đồng khắc phục thiệt hại do lũ lụt

(Baonghean.vn) - Sáng 20/10, Ban tiếp nhận cứu trợ mưa lũ tỉnh tổ chức lễ tiếp nhận ủng bộ đồng bào Nghệ An bị thiệt hại do lũ lụt từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Nghệ An.

Dự lễ tiếp nhận có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo BIDV chi nhánh Nghệ An trao hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ cho tỉnh Nghệ An.
Lãnh đạo BIDV chi nhánh Nghệ An trao hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ cho tỉnh Nghệ An.

Từ ngày 13 đến ngày 16/10 do ảnh hưởng của mưa to và rất to trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây ra ngập lụt ở một số địa phương, làm thiệt hại về người và tài sản, nhà cửa, hoa màu của nhân dân.

Trên địa bàn tỉnh có 5 người chết; 13 nhà bị sập; 8.2225 hộ dân bị ngập lụt. Thiệt hại về sản xuất có hơn 2.230 ha diện tích lúa mùa bị ngập, trong đó gần 1.000 ha mất trắng hoàn toàn; số diện tích còn lại mất 50 – 70% diện tích; trên 8.000 ha ngô đông và rau màu các loại bị hư hỏng, trong đó có hơn 5.789 ha mất trắng… Tổng ước tính thiệt hại hơn 529 tỷ đồng.

Nước ngập băng cầu dân sinh ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An.
Nước ngập băng cầu dân sinh ở huyện Hưng Nguyên. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An.

BIDV chi nhánh Nghệ An đã trích từ nguồn phúc lợi của đơn vị ủng hộ tỉnh Nghệ An số tiền 300 triệu đồng nhằm chia sẻ, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua. Ngoài ra, Ngân hàng cũng sẽ tổ chức trao trực tiếp đến 5 gia đình có người chết trong đợt mưa lũ này với số tiền 10 triệu đồng/hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông cảm ơn sự giúp đỡ của BIDV chi nhánh Nghệ An đối với tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông cảm ơn sự giúp đỡ của BIDV chi nhánh Nghệ An đối với tỉnh.

Tiếp nhận sự hỗ trợ từ BIDV chi nhánh Nghệ An, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của cán bộ, nhân viên ngân hàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông mong muốn, ngân hàng tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển; đặc biệt là có chương trình, dự án hỗ trợ các hộ gia đình khôi phục sản xuất thông qua các dự án cho vay ưu đãi, hỗ trợ nông dân, gia đình chính sách, người nghèo cải thiện đời sống.... 

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới