Cần quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ người có công

(Baonghean.vn) - Ngày 4/10, Đoàn ĐBQH tỉnh do ông Trần Văn Mão – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã có các cuộc tiếp xúc cử tri phường Hà Huy Tập (TP Vinh) và xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên) trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc.
Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc.

* Buổi sáng, tại phường Hà Huy Tập (TP. Vinh), các cử tri đã được nghe báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và kiến nghị, đề xuất một số nội dung như: Việc quán triệt thể chế hóa và ban hành các chương trình hành động, thực hiện chủ trương Đảng, thi hành Hiến pháp, pháp luật chưa kịp thời, đầy đủ; Hệ thống pháp luật hiện nay vừa thừa, vừa thiếu và không đồng bộ; Bộ máy chính quyền nhiều nơi vẫn chưa tinh gọn; Công tác phòng, chống tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao; Việc giải quyết KNTC còn chậm, gây khiếu kiện kéo dài.

Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh tình trạng sinh viên ra trường thất nghiệp ngày càng gia tăng; Làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân đã buông lỏng quản lý, giám sát về đầu tư, bảo vệ môi trường; Vấn đề vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp; Một số vấn đề liên quan đến đối tượng thờ cúng liệt sỹ; mức trợ cấp của cựu tù yêu nước…

Cử tri phường Hà Huy Tập nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc
Cử tri phường Hà Huy Tập nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Trần Văn Mão - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu, giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị khác trình lên kỳ họp sắp tới.

Lam Hà

Đài Vinh

* Chiều cùng ngày, tại xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên), các cử tri được nghe báo cáo chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và kiến nghị, đề xuất một số vấn đề như: Một số cấp phó các tổ chức đặc thù như cấp ủy viên các chi bộ nông thôn chưa có phụ cấp; một số sản phẩm của bà con nông dân sản xuất ra không có nơi tiêu thụ; nạn khai thác cát trên sông Lam làm sạt lở đất canh tác của nhân dân nghiêm trọng và làm hư hỏng kè mới xây trên toàn tuyến.

Bên cạnh đó, cần thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng người có công theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách hỗ trợ làm nhà ở cho đối tượng hộ nghèo đặc biệt khó khăn; chính sách bao tiêu, xuất khẩu hàng nông sản cho bà con nông dân; hỗ trợ nguồn vốn cho xã xây dựng hoàn thiện trạm y tế đang thi công dở…

Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên).
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Nhân (Hưng Nguyên).

Tại buổi tiếp xúc, ông Trần Văn Mão - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu, giải trình một số kiến nghị  của cử tri xã Hưng Nhân và  tổng hợp các ý kiến, kiến nghị khác để trình lên kỳ họp Quốc  hội sắp tới.

Diệp Anh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới