Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 6/4, lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được cử hành trọng thể tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Phú Thọ.
Sáng 6/4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch),
Sáng 6/4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được cử hành trọng thể tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hùng, Phú Thọ.  
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...và đại diện một số tỉnh, thành tham gia tổ chức
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...và đại diện một số tỉnh, thành tham gia tổ chức lễ giỗ Tổ là Hà Nội, Thái Bình, Bình Phước, Bến Tre có mặt từ sớm. Hàng nghìn người dân đến từ nhiều nơi cũng tề tựu đông đủ trong ngày quốc lễ.  
Đúng 6h30, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng chính thức bắt đầu.
Đúng 6h30, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng chính thức bắt đầu. 
Đội rước kiệu có mặt tại đền Thượng. 
Đội rước kiệu có mặt tại đền Thượng. 
Trước bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nhiều cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã làm các nghi lễ dâng hương, hoa, lễ vật tại Thượng Cung.   
Trước bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nhiều cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã làm các nghi lễ dâng hương, hoa, lễ vật tại Thượng Cung.   
Tất cả đều thành kính tri ân công đức các vị đã có công khai thiên lập quốc, lập nên nhà nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, đất nước bình yên, thịnh vượng, trường tồn.   
Tất cả đều thành kính tri ân công đức các vị đã có công khai thiên lập quốc, lập nên nhà nước Văn Lang - nhà nước đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đồng thời cầu cho quốc thái dân an, đất nước bình yên, thịnh vượng, trường tồn.   
Ông Hà Kế San - Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi làm lễ. Ông San đã đọc Chúc văn thành kính tưởng nhớ và biết ơn công đức của các Vua Hùng, ôn lại và tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.   
Ông Hà Kế San - Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi làm lễ. Ông San đã đọc Chúc văn thành kính tưởng nhớ và biết ơn công đức của các Vua Hùng, ôn lại và tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.   
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành chờ tới lượt dâng hương tại đền Thượng. 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành chờ tới lượt dâng hương tại đền Thượng. 

Theo Kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới