Báo chí khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết lương - giáo

(Baonghean.vn)- Các cơ quan báo chí cần phản ánh những hành vi vi phạm của các linh mục cực đoan; nêu gương những tín đồ công giáo điển hình, sống 'tốt đời, đẹp đạo', bảo vệ những người tốt, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết lương - giáo...

Sáng 8/5, các đồng chí: Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị giao ban báo chí tháng 5. Tham dự có đại diện các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và một số ban, ngành liên quan.

Trong tháng 4, các cơ quan báo chí Nghệ An đã thông tin đầy đủ, kịp thời, đa dạng về tình hình chính trị, đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn trong đầu quý II năm 2017 như: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương thăm và làm việc tại Nghệ An; Đoàn công tác JICA (Nhật Bản) thăm và làm việc tại Nghệ An; Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Đại sứ Trung Quốc thăm và làm việc tại Nghệ An; miễn phí vé cầu cho người dân hai bên cầu Bến Thuỷ; phản ánh tình trạng môi trường bị ô nhiễm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, tài nguyên quốc gia bị xâm hại; thông tin kịp thời những vấn đề liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học năm 2017; quảng bá tiềm năng du lịch Nghệ An nói chung, du lịch Cửa Lò nói riêng…

Chủ trì Hội nghị giao ban báo chí tháng 5. Ảnh: Mỹ Nga
Chủ trì Hội nghị giao ban báo chí tháng 5. Ảnh: Mỹ Nga

Đặc biệt, các cơ quan truyền thông, báo chí đã vào cuộc kịp thời phản ánh các vấn đề “nóng” như sự cố sạt lở tại dự án hồ chứa nước bản Mồng và sự vào cuộc của Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vướng mắc tại đây; phản bác, vạch trần những thủ đoạn kích động giáo dân tham gia biểu tình, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh của một số linh mục cực đoan.

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đóng góp của đại diện các cơ quan báo chí tập trung phản ánh tình trạng các cơ quan, sở, ban, ngành hay địa phương đang "né tránh" báo chí, gây khó khăn cho báo, đài khi thu thập thông tin, dữ liệu; cần định hướng phát triển nông nghiệp sạch cho người dân; vào cuộc quyết liệt phản ánh tình trạng làm hồ sơ thương, bệnh binh giả. Trong đó, các vị đại diện quan tâm, thảo luận nhiều về nội dung linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục trong thời gian qua đã kích động giáo dân tham gia biểu tình, và có biểu hiện chống Đảng, Nhà nước.

Nhà báo Trần Hữu Nghĩa- Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga.
Nhà báo Trần Hữu Nghĩa- Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga.

Nhà báo Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cho biết, về sự việc vi phạm nghiêm trọng của linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, Báo Nghệ An đã liên tục phản ánh kịp thời, mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận trong và ngoài tỉnh. Đại diện Báo Nghệ An đề nghị, bên cạnh việc tuyên truyền của các cơ quan báo chí, các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc xử lý, giải quyết nghiêm minh theo phát luật.

Các đại diện khác cũng đề nghị cần có những bài bình luận sâu sắc, toàn diện nhằm phân tích cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tránh bị kích động, xúi giục, lôi kéo vào những “mưu đồ đen tối”. Đồng thời củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết lương – giáo.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho rằng, các cơ quan báo chí cần phản ánh những hành vi sai phạm của tổ chức hay con người cụ thể; bên cạnh việc vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các linh mục cực đoan, cần tiếp tục nêu gương những tín đồ công giáo điển hình, sống "tốt đời, đẹp đạo”; bảo vệ những người tốt, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết lương - giáo...

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trả lời các ý kiến và nêu định hướng tuyên truyền tháng 5. Ảnh: Mỹ Nga
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trả lời các ý kiến và nêu định hướng tuyên truyền tháng 5. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Phúc Hợp nêu các định hướng tuyên truyền trong tháng 5. Theo đó, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tích cực tham gia tuyên truyền về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tham gia giải “Búa liềm vàng”; các hoạt động kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Lễ hội Làng Sen 2017.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng lưu ý các nội dung cần tăng cường tuyên truyền như: phòng chống tham nhũng, lãng phí nêu trong Kết luận số 10-KL/TW; tuyên truyền kết quả sau 1 năm giải quyết sự cố Formosa; cần tích cực vào cuộc đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch; tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển, đảo, động viên ngư dân ra khơi, bám biển.

Mỹ Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới