Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Khuyên

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường mong muốn đồng chí Phan Khuyên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm quý báu của mình đối với công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Khuyên. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Chủ tịch UBND tỉnh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Khuyên. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ trao huy hiệu Đảng, lãnh đạo Đảng bộ phường Hưng Bình đã công bố các Quyết định của Tỉnh ủy về trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Khuyên đợt 19/5/2017.

Sáng 24/5, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đến nhà riêng trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đồng chí Phan Khuyên. Cùng đi có các đồng chí Võ Viết Thanh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Lê Đức Cường - Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa, trao quà chúc mừng đồng chí Phan Khuyên được nhận phần thưởng cao quý - Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Đồng chí khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của riêng đồng chí và gia đình mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ, nhân dân Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong quá trình công tác đồng chí Phan Khuyên đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi nghỉ hưu vẫn luôn phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vận động con cháu, người dân địa phương thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Khuyên,
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng đảng viên lão thành Phan Khuyên. Ảnh: Thanh Lê

Về nghỉ hưu đã 30 năm, đồng chí Phan Khuyên tham gia nhiều hoạt động của tổ chức Hội, xây dựng có  hiệu quả các phong trào của tỉnh, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng chí Phan Khuyên luôn sống vui, sống khỏe cùng gia đình, con cháu và tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm quý báu của mình đối với công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Đồng chí Võ Viết Thanh- Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Vinh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Khuyên. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Khuyên. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Phan Khuyên sinh ngày 26/02/1928 tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, vào Đảng ngày 26/02/1948, chính thức ngày 01/06/1948, hiện đang sinh sống tại khối Quang Tiến, phường Hưng Bình, TP. Vinh. Ông từng giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ Tĩnh; Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP. Vinh. Ông được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Vợ đồng chí Phan Khuyên là bà Nguyễn Thị Kim Soa, cán bộ tiền khởi nghĩa được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng năm 2016.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới