Đại biểu Quốc hội Nghệ An chất vấn Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Baonghean.vn)- Nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội Nghệ An đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường diễn ra vào ngày 13/6 tập trung vào vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp và giải pháp sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp nông dân và nông thôn.

Đại biểu  Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng đoàn ĐBQH Nghệ An nêu câu hỏi: Trong nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại yếu kém của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian qua có nguyên nhân về việc vướng mắc trong cơ chế chính sách chưa được tháo gỡ. Vậy Bộ trưởng sẽ lựa chọn và đề xuất những giải pháp gì để sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các chính sách? và đến thời gian nào thì hoàn thiện các chính sách này?

Ông Nguyễn Thanh Hiền- Phó trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: Anh Tuấn
Ông Nguyễn Thanh Hiền- Phó trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Nghệ An chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Ảnh: Huyền Thương

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường hoan nghênh đại biểu Nguyễn Thanh Hiền đã tích cực nghiên cứu về nông nghiệp. Bộ trưởng cho rằng hiện nay chính sách ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn chúng ta đã có nhiều nhưng vẫn nên khưu trú lại, ưu tiên  giải quyết những cái gì bức xúc trước. Chẳng hạn, chúng ta muốn tháo gỡ khó khăn cho khu vực nông nghiệp đầu tiên là phải liên kết sản xuất, mà muốn liên kết phải có chính sách để làm sao có được các HTX, làm sao thu hút được doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT  khẳng định, Nghệ An làm rất tốt công tác liên kết sản xuất thông qua các dự án chế biến gỗ MDF ,vùng chuyển đổi cam, vùng dược liệu, chương trình chăn nuôi bò sữa….

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường muốn doanh nghiệp liên kết được với người dân phải có chính sách. Một là, ưu tiên khuyến khích về thuế, tín dụng, đất đai.. Vấn đề này liên quan đến Nghị Định 210 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Hiện nay Bộ KH&ĐT đang được Thủ tướng giao nhiệm vụ rà soát, chỉnh sửa lại đảm bảo tính khả thi cao và Bộ NN và PTNT cũng sẽ tích cực phối hợp với Bộ KH &ĐT để cố gắng trình kịp theo yêu cầu của Thủ tướng là từ nay đến tháng 9/2017.

Hai là, chính sách khuyến khích mở rộng thương mại. “ Nếu chúng ta làm không tốt kể cả nội địa và xuất khẩu thì áp lực thị trường sẽ ngày càng cao. Vì vậy phải ưu tiên nhóm chính sách này để tập trung thực hiện”, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT lý giải

Trong khi đó, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An Trần Văn Mão cho rằng: Theo báo cáo giải trình của Bộ trưởng qua 4 năm thực hiện tái cơ cấu sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, cơ cấu sản xuất được điều chỉnh theo hướng phát triển, phát huy lợi thế của từng địa phương và cả nước gắn với nhu cầu thị trường.

Ông Trần Văn Mão- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Nghệ An
Ông Trần Văn Mão- Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Nghệ An chất vấn Bộ Trưởng Nguyễn Xuân Cường về tái cơ cấu nông nghiệp. Ảnh: Huyền Thương.

Tuy nhiên quá trình tái cơ cấu diễn ra rất chậm kết quả chưa đạt được so với mục tiêu và yêu cầu, tăng trưởng ngành chưa vững chắc. Nhiều địa phương còn xảy ra tình trạng sản xuất vượt quy hoạch, nhỏ lẻ, tăng trưởng chưa cao, bộc lộ yếu kém. Đề nghị Bộ trưởng cho biết lộ trình tham mưu cho chính phủ những giải pháp căn cơ  để khắc phục những yếu kém nêu trên? 

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT khẳng định: Muốn thực hiện tái cơ cấu, chúng ta phải  xác định lại nguyên tắc không có vùng nào không có lợi thế miễn là chúng ta  nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện cho tốt.

Riêng Nghệ An vừa rồi đã xác định được kinh tế rừng là kinh tế mũi nhọn và xác định rõ các vùng chăn nuôi đại gia súc, vùng trồng cây mũi nhọn là rất trúng. Bộ trưởng cũng cho rằng, trên cơ sở quy hoạch, các địa phương cần phối hợp rà soát lại cho phù hợp với quy hoạch chung của quốc gia để có trục sản phẩm quốc gia.

Thời gian tới, Bộ NN và PTNT sẽ chỉ đạo ngành dọc là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý của ngành  tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện chương trình tái cơ cấu đảm bảo gắn nguyên tắc thị trường, lợi thế và điều kiện đảm bảo tổ chức sản xuất để  khai thác tốt nhất tiềm năng thế mạnh về tài nguyên và con người.

Nhóm PV-CTV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới