Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hoa Kỳ; Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; Ông Nguyễn Đăng Chương thôi giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua. 

1. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hoa Kỳ

Tổng thống Donald Trump (phải) bắt tay thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng trước khi bước vào hội đàm chiều 31/5.  Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump bắt tay thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng trước khi bước vào hội đàm chiều 31/5. Ảnh: Reuters

Từ ngày 29 đến 31/5 theo lời mời của Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Hoa Kỳ.

Đây là chuyến thăm chính thức tới Hoa Kỳ đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ và là tiếp xúc đầu tiên giữa một lãnh đạo cấp cao Việt Nam với Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi cả hai nước có ban lãnh đạo mới.

Thủ tướng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống  Mỹ Donald Trump và nhiều hoạt động ngoại giao khác. 

2. Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương 

Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.
Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Sáng 30/5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp TƯ nhằm thảo luận, cho ý kiến về “Dự thảo báo cáo tổng kết mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo từ khi thành lập đến nay, đề xuất mô hình tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thời gian tới và Dự thảo Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương".  

3. Khai mạc phiên họp thứ 11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp.

Chiều 2/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 11. Đây là phiên họp đột xuất để cho ý kiến về việc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao và dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: đây là những nội dung đã được đặt ra trước khi khai mạc kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. Nhưng để đảm bảo thêm việc chuẩn bị, nhất là công tác cán bộ, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa đưa vào chương trình mà tiến hành họp ngày 2/6 để báo cáo với Quốc hội bổ sung vào chương trình kỳ họp.

4. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

 Trao đổi bên lề kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm rõ 2 vấn đề còn phân vân về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Trao đổi bên lề kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm rõ 2 vấn đề còn phân vân về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tuần qua, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV tiếp tục với nhiều nội dung quan trọng, bao gồm: thảo luận các dự án luật: Luật Tố cáo (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi);  Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi)... và một số dự án luật khác.

5. Ông Nguyễn Đăng Chương thôi giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn 

Ông Nguyễn Đăng Chương về văn phòng Bộ VH-TT-DL từ 1/6
Ông Nguyễn Đăng Chương về văn phòng Bộ VH-TT-DL từ 1/6.

Ngày 30/5, Văn phòng Bộ VH-TT-DL cho biết, từ 1/6 Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương không còn giữ chức vụ này mà chuyển về Văn phòng Bộ chờ phân công công việc khác.

Việc ông Chương thôi giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn là một nội dung tại văn bản thông báo cho báo chí về việc xử lý việc cập nhật, bổ sung danh sách hơn 300 ca khúc của Bộ VH-TT-DL. Theo Bộ này, Cục đã cập nhật bổ sung danh sách 300 bài hát được phổ biến rộng rãi lên website của Cục. Tuy nhiên, trong quá trình cập nhật, Cục đã thiếu cẩn trọng nên đưa danh mục này vào mục “Bài hát mới cấp phép”, gây nên sự hiểu lầm và bức xúc trong xã hội.

6. Nổ lớn tại lò luyện vôi Formosa Hà Tĩnh

Sau vụ nổ, khói kèm mùi khét bốc lên tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: HT.
Sau vụ nổ, khói kèm mùi khét bốc lên tại nhà máy Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: HT.

Vụ việc xảy ra vào lúc 21 giờ, ngày 30/5.  Cách hiện trường vụ nổ khoảng một km, công nhân làm việc trong công trường Formosa mô tả tiếng nổ lớn inh tai, rung chuyển mặt đất, vài phút sau thì khói bốc lên kèm mùi khét.

Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, không có thương vong nào sau sự cố, mọi hoạt động tại khu vực này vẫn bình thường, phía Formosa đang xác minh lỗi của thiết bị, kiểm soát các thông số kỹ thuật. Lò vôi phát nổ dùng để luyện vôi cục thành vôi bột, phục vụ quá trình khử lưu huỳnh trong nhà máy nhiệt điện.

7. Bảy người tử vong do sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân bị sự cố chạy thận ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhân bị sự cố chạy thận ở Bệnh viện đa khoa Hòa Bình đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Sáng 29/5, tại nguyên đơn Thận nhân tạo thuộc Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình có 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo thì xuất hiện đồng loạt triệu chứng của sốc phản vệ như: biểu hiện khó thở, huyết áp tụt, đau bụng, nôn…Tính đến 22h45 cùng ngày đã có 7 bệnh nhân tử vong, còn lại 11 người đang được điều trị.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án theo điều 242 bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

8. Phá tổ chức sản xuất và buôn bán ma túy lớn nhất nước

Những đối tượng trong đường dây bị bắt giai đoạn 1.
Những đối tượng trong đường dây bị bắt giai đoạn 1.

Chiều 1/6, Công an Q.Bình Thạnh cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan, phá chuyên án ma túy do Trần Ngọc Hiếu (còn gọi Hoàng béo, 36 tuổi, ngụ TP.Hà Nội, tạm trú Q.1 TP.HCM) cầm đầu.

Tiến hành điều tra, công an xác định nguồn ma túy là từ Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú Q.10) bán ra. Sơn thuê khách sạn trên địa bàn Q.Bình Thạnh làm nơi lưu trú để mua bán lẻ thuốc lắc. Làm rõ nguồn ma túy của Sơn, trinh sát phát hiện đường dây “cấp trên” của Sơn có quy mô mua bán đến hàng chục ngàn viên thuốc lắc.

Nhận định đây là đường dây mua bán ma túy cực lớn, tháng 5-2016, Công an Q.Bình Thạnh xin chỉ đạo lập chuyên án 516E nhằm làm rõ quy mô, tổ chức của đường dây tội phạm này

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới