Doanh nghiệp Ấn Độ quan tâm đến Nghệ An

(Baonghean.vn)- Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish khẳng định, các doanh nghiệp nước này quan tâm đến lợi thế đầu tư ở Việt Nam và nhất là Nghệ An.

Sáng 3/7, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có buổi tiếp xã giao ngài Parvathanevi Harish - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam.

Tiếp ngài đại sứ có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Parvathaneni Harish đã đến Khu di tích Kim Liên dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Người, ngài đại sứ hứa sẽ cố gắng hết sức để vun đắp quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam dâng hoa dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: PV
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam dâng hoa dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: PV


Trước đó, tiếp xã giao ngài đại sứ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh đã chào mừng ngài Parvathaneni Harish đến Nghệ An; đồng thời khẳng định mối quan hệ hữu nghị gắn bó giữa Ấn Độ với Việt Nam nói chung và với tỉnh Nghệ An nói riêng. 

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đã giới thiệu khái quát về các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An như: diện tích tự nhiên lớn nhất nước, dân số đứng thứ 4 cả nước, các lĩnh vực giáo dục, y tế... đều có bước phát triển vượt bậc;..

Nghệ An được Chính phủ chọn làm trung tâm kinh tế, văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ, là tiền đề quan trọng để tỉnh đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nhằm thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Về việc hợp tác giữa Nghệ An với các doanh nghiệp Ấn Độ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi và mong muốn có nhiều nhà đầu tư đến khảo sát, tìm hiểu môi trường tại Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh tiếp đón ngài đại sứ. Ảnh: PV
Lãnh đạo tỉnh tiếp đón ngài đại sứ. Ảnh: PV

Sau khi nghe giới thiệu của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Đại sứ Parvathaneni Harish bày tỏ sự vui mừng khi được đến Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam cho biết các doanh nghiệp nước này có nhiều kinh nghiệm trong công nghiệp khai thác, chế biến đá quý, khoáng sản và gần đây là công nghiệp năng lượng mới. Trong đó, Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng có nhiều tiềm năng, thế mạnh mà các doanh nghiệp Ấn độ đang quan tâm.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ trao tặng quà lưu niệm cho ngài đại sứ. Ảnh: PV
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh trao tặng quà lưu niệm cho Ngài đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. Ảnh: PV

Theo đó, ngài Parvathaneni mời lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư hàng năm để kêu gọi các doanh nghiệp Ấn Độ sang đầu tư; đồng thời mong muốn chính quyền tỉnh Nghệ An tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận với môi trường đầu tư của tỉnh.

Về giáo dục đào tạo, những năm qua, Chính phủ Ấn Độ đã có hàng nghìn suất học bổng dành cho học sinh và cán bộ của Việt Nam sang học tập. Vì vậy ngài đại sứ mong muốn sẽ có nhiều người con của Nghệ An sang học tập tại Ấn Độ.

P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới