Phó Thủ tướng nước CHDCND Lào thăm và làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28, tại UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Xỏn xay Xỉ - phăn - đon, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào và đoàn công tác đến thăm và làm việc, trao quà hỗ trợ người dân 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Tiếp đón đoàn, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có các đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu Nguyễn Đức Hóa, Hà Tân Tiến. Đại diện lãnh đạo 4 tỉnh miền Trụng có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Nghệ An; Lê Đình Sơn -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND Quảng Bình; đại diện Tỉnh Quảng Trị. Tham dự còn có Chuyên viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, đại diện MTTQ, các sở, ban, ngành 4 tỉnh liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo 4 tỉnh miền Trung vui mừng đón tiếp đồng chí Ảnh: Hoài Thu
Các đồng chí lãnh đạo 4 tỉnh miền Trung đón đồng chí Xỏn xay Xỉ - phăn - đon, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào và đoàn công tác. Ảnh: Hoài Thu
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoài Thu
Toàn cảnh cuộc làm việc giữa Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào cùng Đoàn công tác và lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, bày tỏ cảm ơn chân thành nhất tới đồng chí Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào cùng Đoàn công tác đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung. Đồng thời gửi tới đồng chí Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon cùng Đoàn công tác lời chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe, công tác tốt; chúc mối quan hệ hữu nghị và truyền thống đặc biệt hai nước Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.   

Đồng chí Nguyễn Đắc vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc vinh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu của Phó Thủ tướng Lào Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon cảm ơn sự đón tiếp ấm áp và trọng thị của các đồng chí lãnh đạo 4 tỉnh.

Phó Thủ tướng Lào Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon khẳng định năm 2017 là năm có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào; là năm hai nước phấn đấu vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị và văn hóa. Đây cũng là năm diễn biến thiên tai phức tạp, đặc biệt là có nhiều cơn bão gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân các tỉnh của Việt Nam.

Phó Thư tướng nước CHDCND Lào bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những thiệt hại mà người dân 4 tỉnh miền Trung Việt Nam phải gánh chịu do mưa bão gây ra. Ảnh: hoài Thu
Phó Thủ tướng nước CHDCND Lào bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những thiệt hại mà người dân 4 tỉnh miền Trung Việt Nam phải gánh chịu do mưa bão gây ra. Ảnh: hoài Thu

Thay mặt Đảng, Chính phủ nước CHDCND Lào, đồng chí Phó Thủ tướng Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon chia sẻ, thông cảm với những thiệt hại mà người dân 4 tỉnh miền Trung Việt Nam đã gặp phải, tin tưởng rằng với sự nỗ lực lãnh đạo, hỗ trợ của chính quyền các tỉnh người dân sẽ sớm khắc phục các thiệt hại, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Đoàn công tác lần này đã kêu gọi sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp Lào ủng hộ người 4 tỉnh miền Trung Việt Nam mỗi tỉnh 6 tấn gạo, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với người dân Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào cũng khẳng định, thời gian quan tuy còn khó khăn nhưng Đảng, Chính phủ Việt Nam vẫn luôn quan tâm, hỗ trợ Lào về nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế và giúp đỡ con em Lào học tập tại Việt Nam, thể hiện mối quan hệ thủy chung trong sáng, gắn bó lâu đời giữa 2 dân tộc Lào - Việt Nam. 

Đồng chí Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon tin tưởng mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước Lào - Việt nam sẽ là động lực mạnh mẽ giúp nhân dân hai nước cùng phát triển và hòa nhập với cộng đồng thế giới, chúc các đồng chí lãnh đạo 4 tỉnh sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó.

Phó Thư tướng lào tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Phó Thủ tướng nước CHDCND Lào tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu

Thay mặt lãnh đạo 4 tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cảm ơn, xin hứa sẽ tiếp tục củng cố tình hữu nghị với các tỉnh có chung đường biên giới, các tỉnh kết nghĩa, xây dựng, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với nước CHDCND Lào.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn công tác Chính phủ Lào tiến hành trao nhận các món quà lưu niệm và trao quà hỗ trợ 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn công tác Chính phủ Lào các món quà lưu niệm và trao quà hỗ trợ 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn công tác Chính phủ Lào trao quà hỗ trợ người dân 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị khắc phục hậu quả bão lụt. Ảnh: Hoài Thu

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới