Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dạo cùng Chủ tịch Tập Cận Bình

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sáng nay đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

CLIP LỄ ĐÓN CHÍNH THỨC ÔNG TẬP CẬN BÌNH:

10h30: Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến.
 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến.
 

9h50: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
 
Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau đó đã dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ.

Cũng trong sáng nay, hai nhà lãnh đạo đã ăn sáng cùng nhau.

9h40: Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
 
Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
 
Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
 

9h15: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chiêu đãi chào mừng Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chào mừng đến Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn đại biểu.

Tổng bí thư phát biểu, Việt Nam và Trung Quốc là 2 nước láng giếng gần gũi, có quan hệ truyền thống lâu đời, có nhiều nét văn hóa tương đồng. Tình cảm của nhân dân 2 nước nảy nở từ trong đấu tranh cách mạng, quan hệ giữa 2 Đảng, 2 nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các thế hệ tiền bối 2 nước dày công vun đắp, cùng trải qua nhiều khó khăn thử thách trở thành tài sản quý giá của nhân dân 2 nước.

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
 

"Chúng tôi luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của Trung Quốc giành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Chúng tôi mãi không bao giờ quên tình cảm, sự chia sẻ và giúp đỡ từ cái kim, sợi chỉ của các đảng viên, nhân dân Trung Quốc giành cho nhân dân Việt Nam.

Vào lúc Trung Quốc còn gặp nhiều khó khăn, những người cộng sản của nhân dân Việt Nam cũng tự hào đã luôn cố gắng hết sức để ủng hộ, đóng góp phần mình vào sự nghiệp cách mạng của nhân Trung Quốc" - Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư cũng cho biết, trong cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chiều nay, hai bên đã đạt nhiều nhận thức chung quan trọng và những định hướng về việc tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt - Trung không ngừng phát triển đi vào chiều sâu.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đại biểu dự chiêu đãi. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đại biểu dự chiêu đãi. (Ảnh: TTXVN)

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ: "Sau 2 năm quay trở lại đất nước đẹp đẽ và rộn ràng này, tôi một lần nữa cảm nhận được tình cảm nồng thắm mà nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Trung Quốc. Trong giờ phút vui mừng 2 bên sum họp tại đây, tôi xin chân thành cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình hữu nghị của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam".

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhắc đến cuộc hội đàm rất hiệu quả chiều nay, nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt trong tình hình mới.

Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.
Vui lòng nhập tối thiểu 5 từ giúp ích cho việc tìm kiếm.

Với nhận thức chung và thỏa thuận quan trọng nói trên được thực hiện thuận lợi, quan hệ 2 Đảng, 2 nước Trung - Việt nhất định sẽ có bước phát triển mới to lớn hơn nữa.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và sâu sắc, sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc và đổi mới mở cửa của Việt Nam đều đang đối mặt với những thời cơ và thách thức mới. 2 nước Trung - Việt đều kiên trì dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì con đường XHCN, 2 bên tăng cường đoàn kết hợp tác cùng nhau phát triển phồn vinh, phù hợp lợi ích căn bản của nhân đân 2 nước, cho sự hòa bình ổn định khu vực và thế giới.

Theo Vietnamnet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới