Tổng thống Putin đến Đà Nẵng dự APEC

Lúc 9h ngày 10/11, chuyên cơ của tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.

Ra đón Tổng thống thống Vladimir Putin tại máy bay là Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ.

Trước khi ông Putin đến Đà Nẵng, Nga đã tổ chức hai chuyến bay vận tải chuyên chở một số thiết bị cần thiết cho chuyến thăm của tổng thống Nga, trong đó có đoàn xe "rất ngầu" đưa xuống từ chuyên cơ vận tải IL-76 hôm 6-11. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin được tiếp đón nồng hậu ở sân bay Đà Nẵng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH
Tổng thống Nga Vladimir Putin được tiếp đón nồng hậu ở sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Khánh
Chuyên cơ của Nga vừa đáp xuống sân bay Đà Nẵng - Ảnh: DUY LINH
Chuyên cơ của Nga vừa đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Duy Linh

Ngày 7/11, tổng thống Putin đã chỉ thị hỗ trợ Việt Nam khoản tiền 5 triệu USD để khắc phục thiệt hại do bão Damrey. 

Hôm qua, 9-11, Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov đã xác nhận một số cuộc gặp song phương của ông Putin bên lề Hội nghị APEC ở Đà Nẵng. Cụ thể ông Putin sẽ gặp gỡ song phương với Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.  

Cuộc gặp được chờ đợi với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã được xác nhận trong ngày hôm nay (10/11) tại Đà Nẵng.

Trước đó, hôm 6-11, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tiết lộ Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Hội nghị APEC ở Việt Nam sẽ bàn 3 chủ đề gồm cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, Syria và Triều Tiên.

"Làm sao để những sự kiện như chúng ta chứng kiến ở New York không còn xảy ra. Làm sao để người dân ở Syria có thể bắt đầu sống yên ổn. Khi nào khởi động tiến trình chính trị, làm sao để đẩy nhanh nó..." - hãng tin RIA Novosti trích lời ông Antonov. 

Tổng thống Putin kỳ vọng vào hợp tác thương mại

Trước khi sang Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 tại Đà Nẵng, Tổng thống Putin đã có bài viết đăng tải trên website chính thức của Điện Kremlin trong đó thể hiện việc Nga ủng hộ ý tưởng hình thành Khu vực Thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP). 

Nga nhận thấy trong đó lợi ích thiết thực, cơ hội củng cố vị thế ở những thị trường phát triển năng động ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông Putin nhấn mạnh rằng trong vòng 5 năm qua, thị phần các nền kinh tế APEC trong ngoại thương của Nga tăng từ 23% lên 31%, còn xuất khẩu tăng từ 17% lên 24%. Và Nga không có ý định dừng lại ở mức đã đạt được.

Tổng thống Nga cũng nhận định dự án thành lập khu vực thương mại tự do có quy mô lớn như FTAAP cần phải được thực hiện trên cơ sở rút ra những bài học và kinh nghiệm của các khuôn khổ hội nhập khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Âu - Á sẵn có, trong đó có Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) mà ở đó Nga hợp tác với Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan.

Liên minh trên đang phát triển năng động và Nga sẵn sàng xây dựng quan hệ với tất cả các nước và liên minh quan tâm.

Tổng thống Putin cho biết thêm Việt Nam, quốc gia chủ nhà APEC 2017, đã trở thành nước đầu tiên ký kết hiệp định thương mại tự do với EAEU. Kết quả là kim ngạch thương mại song phương đã tăng lên rõ rệt.

Theo Tuổi trẻ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới