Công khai, minh bạch trong thực hiện chính sách miễn, giảm học phí

(Baonghean.vn) - Chiều 8/10, Ban Văn hóa – Xã hội (HĐND tỉnh) tiếp tục có cuộc làm việc với UBND huyện Thanh Chương về việc thực hiện miễm giảm học phí, hỗ trợ chi phíhọc tập theo Nghị định 49/2010 của Chính phủ. 
Thanh Chương là huyện miền núi, trong đó có 6 xã đặc biệt khó khăn và 16 xã có nhiều thôn đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tương đối nhiều; có nhiều đối tượng chính sách, vì vậy đối tượng được hưởng theo Nghị định 49 khá lớn và thuộc nhiều loại chế độ, mức hưởng khác nhau. Tính trong vòng 3 năm thực hiện Nghị định 49, toàn huyện Thanh Chương có 157.673 lượt đối tượng được thụ hưởng chính sách, trong đó có 83.405 đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ chi phí học tập; 74.268 đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm học phí với tổng số tiền được cấp gần 35 tỷ đồng. Theo UBND huyện và đại diện một số trường học thì đây là chính sách thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, có tác động và hỗ trợ tích cực, tạo cơ hội học tập cho sinh viên theo học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. 
Tuy nhiên, Nghị định 49 vẫn đang bộc lộ một số bất cập khi chỉ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho nhóm tuổi mẫu giáo và học sinh phổ thông, còn nhóm nhà trẻ không nằm trong diện được miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập, gây khó khăn trong việc huy động nhóm nhà trẻ đến lớp. Việc cấp kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cấp trên chuyển về huyện còn chậm...
Bà Tôn Thị Cẩm Hà phát biểu tại cuộc làm việc.
Quang cảnh cuộc làm việc.
                                  
Thay mặt đoàn khảo sát, bà Tôn Thị Cẩm Hà – Phó ban Văn hóa – xã hội ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng, đủ chính sách miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng của huyện Thanh Chương; đồng thời đề nghị huyện tiếp tục chủ động nắm bắt, cập nhật đầy đủ các chính sách một cách kịp thời để thực hiện. Tiếp tục rà soát, khảo sát các đối tượng được thụ hưởng đúng, tạo cơ hội cho các đối tượng được thụ hưởng có cơ hội học tập. Quan tâm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chính sách cấp xã để thực hiện tốt hơn chính sách này.
Minh Chi

Tin mới