Sâu sát và trách nhiệm giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm

(Baonghean) - Trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hà - Chánh thanh tra Sở Khoa học - Công nghệ Nghệ An, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV.

P.V: Theo ông, đâu là những vấn đề hiện đang nhức nhối trong xã hội nhận được sự quan tâm nhiều của cử tri?
 
Ông Nguyễn Mạnh Hà: Hiện người dân đang phải đối mặt với tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm diễn biến phức tạp, gây phương hại cho cơ sở sản xuất kinh doanh chân chính, ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như tâm lý người tiêu dùng, phá vỡ trật tự thị trường cạnh tranh lành mạnh; gây khó khăn cho quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội nói chung và về chất lượng hàng hóa nói riêng.
Cá nhân tôi nghĩ rằng người tiêu dùng rất khó nhận biết sản phẩm hàng hóa nào là thật, đảm bảo chất lượng. Bởi vậy, trách nhiệm thuộc về các cơ quan chức năng thực hiện chức trách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cán bộ chúng ta hiện đang có một tâm lý rất không tốt: xảy ra bất kỳ sự việc gì yếu kém, điều đầu tiên là quy trách nhiệm cho một cơ quan, một cá nhân nào đó. Tại sao các cơ quan chức năng, cán bộ công chức của các bộ, ngành Trung ương cũng như  cấp, ngành địa phương không cùng ngồi lại, bàn biện pháp tổng thể để giải quyết vấn đề nhanh gọn, hiệu quả?  Chúng ta đang kêu gọi người dân hãy là người tiêu dùng “thông thái”, nhưng con đường, phương cách để trở nên “thông thái” thì cán bộ chúng ta đang bỏ mặc.
Một điều đáng lưu tâm nữa là chất lượng hàng hóa thật sự là một lĩnh vực khó: Trinh sát khó, phát hiện khó, quy trình xử lý phức tạp lại hay phát sinh khiếu nại, khiếu kiện. Vì vậy tâm lý của cán bộ, công chức thường hay né tránh phần việc này. Tôi nghĩ dù muộn còn hơn không, đã đến lúc chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.
P.V: Hiện nay, tình trạng ô nhiễm nguồn nước cũng đang ở mức báo động. Theo ông, nguyên nhân do đâu và chúng ta phải gánh những hậu quả gì?
Ông Nguyễn Mạnh Hà: Môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm bởi nước thải, khí thải và chất thải rắn. Thậm chí, để tối đa hóa lợi nhuận, một số doanh nghiệp còn tìm mọi cách để xả thải trực tiếp ra môi trường.
Đối với khu vực nông thôn, hoạt động sản xuất nông nghiệp sử dụng tràn lan thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy trình, sản phẩm giả... hàng ngày cũng đã làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ngầm. Tất cả đã dẫn đến tình trạng thiếu nước nghiêm trọng phục vụ đời sống cũng như sản xuất, kinh doanh. Đây là thực trạng rất đáng báo động cần phải kiên quyết xử lý.
P.V: Với tư cách nhà quản lý khoa học và ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông sẽ tập trung những nội dung chương trình hành động gì nếu trúng cử?
Ông Nguyễn Mạnh Hà: Với cương vị Chánh thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, nếu được cử tri tỉnh nhà tin tưởng bầu làm đại biểu Quốc hội lần này, tôi sẽ có điều kiện hơn trong việc đòi hỏi và bảo vệ quyền lợi của nhân dân, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, tôi cũng nguyện chịu trách nhiệm trước sự giám sát của nhân dân, của cử tri về tính hiện thực và hiệu quả của các hoạt động mà mình đã đề ra.
Để làm được điều đó, tôi sẽ chú trọng đi thực tế tại cơ sở để tìm hiểu, nắm bắt sâu sát tâm tư, nguyện vọng của cử tri; phản ánh kịp thời, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân lên Quốc hội, đề xuất các phương án giải quyết nhanh và hiệu quả; thực hiện chức năng giám sát của đại biểu Quốc hội đối với chính quyền địa phương; phối hợp với các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân giải quyết có hiệu quả các vấn đề lớn nhận được sự quan tâm của cử tri.
PV: Xin cảm ơn ông!
Cảnh Nam (Thực hiện)

Tin mới