Thông tin nổi bật ngày 12/5 ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Đồng chí Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH làm việc với UBND tỉnh Nghệ An; Nghệ An đăng ký vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến... là một số nội dung nổi bật.

* Chiều 12/5, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, Ban Nội chính Trung ương đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, chủ động phối hợp, sâu sát, quyết liệt trong tham mưu, đề xuất, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch.

Qua đó, góp phần quan trọng đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét, để lại nhiều dấu ấn, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ, các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Trước đó vào sáng 12/5, đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công cũng đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu thực hiện nghi lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

* Tiếp đó, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác Bộ Công an Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo phương án nghiệp vụ về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên và sơ kết chuyên án chung 0856L.

Tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên có đường biên giới dài 2.047 km, trải dài qua 11 tỉnh gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông; tiếp giáp với 8 tỉnh của Lào là: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Sa Va Na Khẹt, Sa La Van, Sê Kông, A Ta Pư và 2 tỉnh của Campuchia là: Ra Ta Na Ki Ri và Mon Dun Ki Ri.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Công an 11 địa phương đã phát hiện, bắt giữ 1.752 vụ, 2.995 đối tượng phạm tội về ma tuý; đấu tranh thành công 122 chuyên án. Thu giữ gần 20 kg heroin, 172 kg và 528.000 viên ma tuý tổng hợp, 5 khẩu súng, 34 viên đạn cùng hàng trăm kg ma tuý khác.

Đồng thời, triệt xóa 67 điểm, 11 tụ điểm, vận động, bắt giữ 11 đối tượng truy nã về ma túy. Phát hiện, triệt xoá 11 vụ trồng cây có chứa chất ma tuý. Hiện toàn tuyến không có tụ điểm phức tạp về ma túy.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban. Ảnh: Thành Duy

Toàn cảnh Hội nghị giao ban. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 12/5, đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhằm nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu và đảm bảo an sinh xã hội.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã báo cáo một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, công tác an sinh xã hội.

Sau khi nghe các đại biểu báo cáo, thảo luận, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, Nghệ An cần quan tâm 3 trụ cột: kinh tế - môi trường - xã hội; 3 trọng tâm: chú trọng đến năng suất - tính bền vững - quản trị; 4 chuyển đổi: chuyển đổi công nghệ - chuyển đổi không gian - chuyển đổi xanh - chuyển đổi xã hội. Mặt khác, cần có những giải pháp để kiềm toả vấn đề mua bán ma tuý, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, đoàn công tác sẽ tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của tỉnh Nghệ An để báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

* Trước đó, vào buổi sáng, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Đào Ngọc Dung - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại một số nhà máy trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty cổ phần may Minh Anh - Kim Liên, đóng tại Khu công nghiệp Bắc Vinh (TP. Vinh); kiểm tra hoạt động tình hình sản xuất, kinh doanh tại Công ty TNHH Luxshare-ICT, đóng tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An (huyện Hưng Nguyên).

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung thăm hỏi, động viên người lao động Công ty CP may Minh Anh - Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung thăm hỏi, động viên người lao động Công ty CP may Minh Anh - Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 12/5, Ban Tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2023 đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương, báo công tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2023, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ hội Làng Sen là hoạt động nhằm tôn vinh các giá trị tư tưởng, đạo đức của Người. Sau nhiều năm hình thành và phát triển Lễ hội Làng Sen đã trở thành một ngày hội lớn của người dân xứ Nghệ và cả nước, tạo điều kiện cho người dân hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hóa, góp phần đẩy mạnh phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tối nay, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023.

Các đại biểu báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu báo công với Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Đình Tuyên

* Chiều 12/5, Tổng cục Quản lý thị trường đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, đại diện Tổng cục Quản lý thị trường đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Xuân Đôn, nguyên Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, nay giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An, thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 18/4/2023.

Lãnh đạo Tổng Cục quản lý thị trường và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Đôn - tân Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường. Ảnh: Văn Trường

Lãnh đạo Tổng Cục quản lý thị trường và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Đôn - tân Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường. Ảnh: Văn Trường

* Năm 2023 - 2024 này là năm đầu tiên ngành Giáo dục Nghệ An thực hiện đăng ký trực tuyến đối với học sinh thi vào lớp 10. Để tránh trường hợp sai sót, các trường đã đồng hành cùng phụ huynh, học sinh.

Trước đó, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các thí sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 phải lập và đăng ký trực tuyến trên hệ thống VNEDU theo đường link: http://nghean.tsdc.vnedu.vn. Sau đó, theo hướng dẫn, học sinh thứ tự sẽ đăng nhập và thực hiện 7 bước theo hướng dẫn trước khi lưu và in phiếu.

Việc triển khai đăng ký trực tuyến diễn ra từ ngày 11/5/2023 và kết thúc vào ngày 15/5/2023.

Giáo viên Trường THCS Hồng Sơn (TP Vinh) hướng dẫn học sinh lớp 9 đăng ký theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà

Giáo viên Trường THCS Hồng Sơn (TP Vinh) hướng dẫn học sinh lớp 9 đăng ký theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà

Tin mới