Thông tin nổi bật tại Nghệ An ngày 1/12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn; Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban khối Nội chính; Cục Thuế Nghệ An chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến nợ thuế tăng 3.500 tỷ đồng… là một số thông tin nổi bật ngày 1/12.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh núi Chung tại huyện Nam Đàn. Đây là dự án nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1943/QĐ-TTg ngày 27/11/2020.

bna_Screen Shot 2023-12-01 at 10.05.18.png
Phối cảnh quy hoạch làng Sen thuộc đồ án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 1/12, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 11/2023. Đánh giá tình hình tháng 11 cho thấy, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được bảo đảm. Lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, truy quét, xử lý nghiêm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội như: Tội phạm vi phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, các hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển pháo nổ...

bna_IMG_6236.JPG
Toàn cảnh giao ban khối Nội chính. Ảnh: Thành Duy

* Theo Cục Thuế Nghệ An, số nợ thuế tính đến nay khoảng 4.900 tỷ đồng, tăng 3.500 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022.

Tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ngày 30/11 vừa qua, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An đã báo cáo 2 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nợ thuế tăng trong năm 2023.

bna_Toàn-cảnh-khu-vực-trung-tâm-thành-phố-Vinh.jpeg
Bất động sản trầm lắng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nợ thuế tăng. Ảnh: Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Lê Thắng

* Ngày 1/12, các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri các huyện: Con Cuông, Đô Lương, Nghi Lộc.

Tại huyện Con Cuông, cử tri xã Môn Sơn nêu ý kiến, năm 2001, bản Tân Sơn có 36 hộ dân Đan Lai ra tái định cư, hiện nay, cuộc sống chưa ổn định do nhà ở theo dự án xuống cấp; bên cạnh đó, các hộ dân người Đan Lai nay đã phát triển thành trên 50 hộ nên gặp khó khăn về đất ở. Cử tri kiến nghị các cấp quan tâm, hỗ trợ việc tu sửa nhà ở, con giống, cây trồng, bố trí đất ở để người dân tái định cư ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Ngoài ra, cử tri bản Tân Sơn cũng đề nghị Quốc hội xem xét, công nhận tộc người Đan Lai là một dân tộc thiểu số.

BNA_5306-01.jpeg
Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

* Cử tri Đô Lương kiến nghị chuyển thủ tục xác nhận hồ sơ lý lịch tư pháp về tuyến huyện.

Cử tri xã Đại Sơn (Đô Lương) phản ánh, mỗi lần làm lý lịch tư pháp, công dân ở xã Đại Sơn phải đi 50 - 60 km xuống Sở Tư pháp, chưa kể công dân ở vùng sâu, vùng xa như Tương Dương, Kỳ Sơn, gây mất rất nhiều thời gian, phát sinh chi phí của người dân. Ông Sơn kiến nghị, chuyển thủ tục xác nhận hồ sơ lý lịch tư pháp về tuyến huyện, xã để thuận lợi cho người dân. Ngoài ra, ông Sơn cũng kiến nghị giảm phí xác nhận lý lịch tư pháp đối với học sinh, sinh viên làm hồ sơ xin việc.

BNA_5366-01.jpeg
Cử tri Nguyễn Cảnh Lâm ở xã Đại Sơn kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu chế biến lâm sản công nghệ cao. Ảnh: Thành Cường

* Cử tri xã Phúc Thọ (Nghi Lộc) kiến nghị nhiều nội dung đối với cấp tỉnh và Trung ương, trong đó đề nghị Quốc hội nghiên cứu chính sách về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm, như: bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận,...

bna_ MH6.jpg
Các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tham gia cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: M.H

* Sáng 1/12, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức hội thảo công bố kết quả nhiệm vụ điều tra xã hội học năm 2023: "Khảo sát dư luận về công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An hiện nay".

bna_toan canh 2.jpg
Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. Ảnh: Xuân Hoàng

* Ngày 1/12, đoàn công tác Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát về hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, chất lượng nguồn nhân lực và tác động ảnh hưởng đến trẻ em khi cha mẹ đi làm ăn xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Tương Dương. Khảo sát cho thấy, huyện Tương Dương hiện có hơn 3.700 trẻ em có cha mẹ đi làm ăn xa.

bna_5.jpg
Đoàn công tác thăm, tặng quà hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở bản Chắn, thị trấn Thạch Giám (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên

*Ngày 1/12, Đồn Biên phòng Thông Thụ đã hoàn chỉnh hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đối với Lô Thị Minh với số tiền 4 triệu đồng.

Trước đó, đêm 30/11/2023, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại khu vực lòng hồ Thủy điện Hủa Na, thuộc bản Mường Cạt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Đồn Biên phòng Thông Thụ, Bộ đội biên phòng Nghệ An đã phát hiện Lô Thị Minh (SN 1990), trú tại bản Na Tỳ, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, đang có hành vi sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt cá trái phép trên sông Chu.

z4932145151566_979f5482ed01175cdb522069ba71c0ae.jpg
Cán bộ Đồn Biên phòng Thông Thụ làm việc với đối tượng vi phạm Lô Thị Minh. Ảnh: Anh Bách

Tin mới