Thu hút đầu tư FDI của Nghệ An là điểm sáng trong bức tranh khó khăn chung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng số vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm từ đầu năm đến nay của Nghệ An đạt hơn 28.834 tỷ đồng, tăng 2,6% về số dự án cấp mới và tăng 1,4 lần về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Riêng vốn FDI, tỉnh đã thu hút được 890 triệu USD và đang có tín hiệu tích cực để vượt mốc 1 tỷ USD.

Chiều 25/8, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8/2023 của UBND tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng tham dự phiên họp.

bna_IMG_2288.jpg
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 8 của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 8, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 9/2023.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang cho biết, trong tháng 8, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của quý III và 6 tháng cuối năm 2023 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh…

bna_CTIMG_2306.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 13,24% so với cùng kỳ; luỹ kế 8 tháng ước tăng 3,59%. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 215 triệu USD, tăng 11,97%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 105 triệu USD.

Tổng doanh thu du lịch tháng 8 ước đạt 629 tỷ đồng, với 750 nghìn lượt khách. Lũy kế 8 tháng, lượng khách du lịch ước đạt 6,7 triệu lượt, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách tháng 8 ước thực hiện 1.140 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước thực hiện 10.878 tỷ đồng, đạt 68,6% dự toán và bằng 78,9% so với cùng kỳ.

bna_IMG_2355.jpg
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng trình bày báo cáo thực hiện kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tình hình thu hút đầu tư tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Đến ngày 22/8, tỉnh đã cấp mới cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 4.263 tỷ đồng, nâng tổng số dự án cấp mới từ đầu năm đến nay là 79 dự án. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm từ đầu năm đến nay là hơn 28.834 tỷ đồng, tăng 2,6% về số dự án và tăng 1,4 lần về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Riêng vốn FDI, tỉnh đã thu hút được 890 triệu USD và đang có nhiều tín hiệu tích cực.

Về đầu tư công, tính đến ngày 20/8/2023 đã giải ngân hơn 3.993 tỷ đồng, đạt 44,21% kế hoạch, trong đó nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 37,72%. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 418 ngày 31/7/2023 về việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

bna_IMG_2404.jpg
Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9. Ảnh: Phạm Bằng

Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Hiện toàn tỉnh có 147 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Nhiều sự kiện văn hoá - thể thao được tổ chức sôi nổi, để lại nhiều dấu ấn.

Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được quan tâm. Tiếp tục chỉ đạo các các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt Đề án số 06/CP của Chính phủ, phục vụ xây dựng chính quyền số, công dân số. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

bna_IMG_2410.jpg
Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải trình bày báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 8 tháng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 9/2023. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh những kết quả đạt được, thu ngân sách giảm so với cùng kỳ do giá cả hàng hóa đầu vào tăng, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt cục bộ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh. Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực trên địa bàn gặp khó khăn, thị trường bất động sản tiếp tục hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm. Kết quả công bố xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022 tuy có tăng 3 bậc nhưng vẫn đạt thấp.

Tin mới