Thủ môn Bửu Ngọc tặng bàn thắng, Thanh Hóa chia điểm với Nam Định

(Baonghean.vn) - Làm khách trên sân Thanh Hóa, Nam Định đã có một khởi đầu suôn sẻ khi thủ môn Trần Bửu Ngọc của FLC Thanh Hóa đã "tặng" cho họ một bàn thắng quá dễ dàng. Bàn thắng khiến dư luận đặt dấu hỏi về phong độ của thủ môn sinh năm 1991 của đội bóng xứ Thanh.
FLC Thanh Hóa đang cạnh tranh cuộc đua Top 3 với S. Khánh Hòa BVN và SLNA. Trong khi đó, Nam Định đang rất khát điểm trong cuộc đua trụ hạng. Ngay ở phút thứ 3 trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Nam Định, đội khách đã dễ dàng có được bàn mở tỷ số.
Từ chấm đá phạt bên phần sân nhà, một cầu thủ Nam Định rót bóng mạnh vào khu vực 16m50 và Diogo Junior nỗ lực thực hiện cú đánh đầu. Bóng đi nhẹ và không hiểm nhưng thủ môn Bửu Ngọc lại để bóng vuột khỏi tay và Mạnh Cường có mặt kịp thời để trừng phạt sai sót này bằng cú đánh đầu vào lưới trống.
Huấn luyện viên, bình luận viên Đặng Phương Nam đã ví pha bóng này như một pha chuyền 2 trong môn bóng chuyền của thủ môn Bửu Ngọc.
Trong những phút tiếp theo, Bửu Ngọc vẫn được giữ lại nhưng tiếp tục thể hiện màn trình diễn tệ hại. Phải đến khi hiệp 1 gần kết thúc, HLV Nguyễn Đức Thắng mới tung thủ môn Bùi Tiến Dũng vào sân.
Trọng tài Hoàng Ngọc Hà có những quyết định gây bất lợi cho FLC Thanh Hóa. Ảnh: Internet
Trọng tài Hoàng Ngọc Hà có những quyết định gây bất lợi cho FLC Thanh Hóa. Ảnh: Internet
Sang hiệp 2, FLC Thanh Hóa có 2 bàn gỡ do công của Đình Tùng và Rimario nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn bị cầm hòa 2-2 trước khi Rimario và Đình Đồng rời sân vì thẻ đỏ. Người ghi bàn thắng quý giá cho Nam Định là Văn Thuận ở phút 90+1.
Kết quả hòa 2-2 chung cuộc khiến FLC Thanh Hóa vẫn xếp thứ 4 sau SLNA với 34 điểm. Còn Nam Định có thêm 1 điểm quý giá, đứng ở vị trí thứ 13./. 
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Thanh Hóa: Bửu Ngọc, Văn Đại, Xuân Hưng, Xuân Cường, Văn Nam, Rimario, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Văn Thắng, Đình Tùng, Pape Omar
Nam Định: Quốc Thiện Esele, Văn Quý, Viết Tú, Hữu Quý, Mạnh Cường, Minh Tuấn, Hạ Long, Hữu Định, Quốc Hường, Diogo Junior, Sỹ Minh

Tin mới