Thủ môn từng khoác áo Sông Lam Nghệ An đầu quân cho đội bóng phố núi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong thành phần tham dự mùa giải 2023/2024 của Hoàng Anh Gia Lai có sự hiện diện của thủ môn Phan Đình Vũ Hải.

Được biết, bản hợp đồng giữa thủ môn người Hà Tĩnh và đội chủ sân Pleiku có thời hạn đến hết mùa giải 2023/2024. Đây là thành quả xứng đáng cho Phan Đình Vũ Hải sau quãng thời gian tập luyện với thầy trò huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang.

FB_IMG_1697204586398.jpeg
Phan Đình Vũ Hải trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: FBNV

Trước khi gia nhập Hoàng Anh Gia Lai, Phan Đình Vũ Hải đã có 9 năm thuộc biên chế Hải Phòng (2012 - 2021). Dẫu vậy, tại sân Lạch Tray, vị trí quen thuộc của Phan Đình Vũ Hải là trên băng ghế dự bị, bởi suất bắt chính luôn thuộc về Đinh Xuân Việt, Nguyễn Văn Toản...

Theo thống kê, tại đấu trường V.League, Phan Đình Vũ Hải chỉ được ra sân thi đấu vỏn vẹn 21 trận với thời lượng 1.890 phút cho đội bóng đất Cảng. Thậm chí, Phan Đình Vũ Hải còn phải khoác áo Sông Lam Nghệ An (2018) và Than Quảng Ninh (2020) với hình thức cho mượn.

Trước thềm mùa giải 2018, Phan Đình Vũ Hải được Sông Lam Nghệ An đưa về sân Vinh để thay thế cho Trần Nguyên Mạnh bị chấn thương. Đừng quên là ở thời điểm đó, đội bóng xứ Nghệ vẫn đang sở hữu Lê Văn Hùng, Lê Quang Đại và Trần Văn Tiến.

Nhờ phong độ ấn tượng của Phan Đình Vũ Hải, đội bóng xứ Nghệ đã trải qua một mùa giải khá thành công với vị trí thứ 4 tại đấu trường V.League và giành được tấm Huy chương Đồng tại sân chơi Cúp Quốc gia. Có lẽ, đó cũng là một trong những mùa giải đáng nhớ nhất của thủ môn 29 tuổi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Phan Đình Vũ Hải đã khoác áo tổng cộng 6 đội bóng, bao gồm: Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, Than Quảng Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Long An và Hoàng Anh Gia Lai. Hy vọng, Phan Đình Vũ Hải sẽ được huấn luyện viên Kiatisuk Senamuang trọng dụng./.

Tin mới