Thủ môn xứ Nghệ được HLV Park Hang-seo đăng ký, Hà Minh Tuấn bị loại trước trận Thái Lan

(Baonghean.vn) - Một ngày trước trận đại chiến với Thái Lan, HLV Park Hang-seo đã chính thức chốt lại danh sách tuyển Việt Nam với 23 cầu thủ. Theo đó, thủ môn Phạm Văn Cường đến từ Hưng Nguyên, Nghệ An được giữ lại.

Tiền đạo Hà Minh Tuấn là tân binh trong số 24 cầu thủ được HLV Park Hang-seo mang sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2022. Ngay sau khi Đoàn Văn Hậu kịp trở về hội quân, HLV Park Hang-seo chốt lại danh sách cuối cùng để đăng ký cho trận đấu.

Việc Hà Minh Tuấn bị loại không khiến nhiều người bất ngờ bởi anh chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và chưa có được sự sung mãn nhất. Tiền đạo đang thi đấu cho Quảng Nam đã ghi 7 bàn thắng tại V.League, từng được ông Park kỳ vọng sẽ đem đến đột biến cho hàng công đội tuyển Việt Nam khi Hà Đức Chinh mất phong độ, Tiến Linh mới trở lại sau chấn thương.

Thủ môn Phạm Văn Cường được HLV Park giữ lại. Ảnh: Trung Kiên
Thủ môn Phạm Văn Cường được HLV Park giữ lại. Ảnh: Trung Kiên

Như vậy, theo yêu cầu của FIFA, ĐT Việt Nam đăng ký danh sách trận gặp Thái Lan với 3 thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tuấn Mạnh, Phạm Văn Cường. Những ngày qua, Tuấn Mạnh bị đau mắt và Văn Cường, thủ môn người Nghệ An đang thi đấu cho CLB Quảng Nam có thể là thủ môn số 2 của ĐT Việt Nam.

Cùng với đó, trong tay HLV Park Hang-seo sẽ có các tiền đạo Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tiến Linh. Như vậy, đội hình mạnh nhất ĐT Việt Nam đấu Thái Lan được dự đoán sẽ có thủ môn Đặng Văn Lâm.

Tiền đạo Hà Minh Tuấn chia tay ĐT Việt Nam trước thềm trận đấu. Ảnh: Trung Kiên
Tiền đạo Hà Minh Tuấn chia tay ĐT Việt Nam trước thềm trận đấu. Ảnh: Trung Kiên

Bộ ba trung vệ là Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Trấn giữ bên hành lang cánh trái sẽ là Đoàn Văn Hậu, cánh đối diện sẽ là Trọng Hoàng. Bộ đôi tiền vệ trung tâm của trận đấu này nhiều khả năng sẽ là Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Huy Hùng.

Trong đó, nhiệm vụ của Huy Hùng là phong tỏa Chanathip bên phía Thái Lan còn Hùng Dũng là người điều phối bóng và điều tiết lối chơi. Tiền vệ Quang Hải và Công Phượng sẽ là hai cầu thủ xứng đáng nhất chơi hộ công cho trung phong Anh Đức ở phía trên.

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 23 CẦU THỦ TRẬN VIỆT NAM GẶP THÁI LAN

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam)

Hậu vệ (7): Đoàn Văn Hậu (Heerenveen SC), Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM).

Tiền vệ (9): Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường (HAGL), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel)

Tiền đạo (4): Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint-Truidense VV)

Tin mới