Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Cửa Lò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 10/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã Cửa Lò và phường Nghi Thu tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

bna_IMG_4304.JPG
Phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò được Bộ Công an và tỉnh Nghệ An lựa chọn tổ chức điểm. Toàn cảnh Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Đại biểu Bộ Công an có Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò, cùng các đồng chí trong Thường trực Thị ủy và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

bna_IMG_4021.JPG
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An và thị xã Cửa Lò dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

NGHỆ AN DẪN ĐẦU CẢ NƯỚC VỀ CÁC MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trong đó quán triệt thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

bna_IMG_4091.JPG
Đồng chí Cao Anh Hùng - Chủ tịch UBND phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò trình bày diễn văn ôn lại truyền thống Ngày hội và báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Thành Duy

Những năm qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc toàn diện, với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Nghệ An hiện nay là tỉnh dẫn đầu cả nước về các mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với 119 mô hình, trong đó có 13 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Nổi bật là: mô hình “Xã sạch về ma túy” tại 158 xã, phường, thị trấn; 98 điểm mô hình “Khối, xóm, thôn, bản sạch về ma túy”.

bna_IMG_4102.JPG
Đồng chí Doãn Tiến Dũng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Thành Duy

Thị xã Cửa Lò cũng có 45 mô hình hoạt động hiệu quả, hiện đã hoàn thành 8/8 mô hình “Dân vận khéo”. Năm 2023, thị xã Cửa Lò được Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An lựa chọn là địa phương cấp huyện đầu tiên để xây dựng điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Đối với phường Nghi Thu, địa bàn trung tâm du lịch của thị xã Cửa Lò có tổng diện tích tự nhiên hơn 371 ha, dân số 1.407 hộ, 5.632 nhân khẩu đã triển khai 13 mô hình tự quản về an ninh trật tự, nổi bật là: “Chung tay giúp đỡ người lầm lỗi”,“Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Phường sạch về ma tuý”, “Dân vận khéo trong công tác tái hòa nhập cộng đồng”.

bna-IMG_4050.JPG
Cán bộ, nhân dân trên địa bàn về dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Trên địa bàn phường hiện không có tụ điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, ma túy. Trong 8 tháng đầu năm 2023, tội phạm giảm 25% so với cùng kỳ năm 2022, không để cháy nổ, tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra.

NHÂN DÂN LÀ CHỦ THỂ CỦA PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung và chính quyền, Nhân dân thị xã Cửa Lò, phường Nghi Thu nói riêng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

bna_IMG_4230.JPG
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung, địa bàn thị xã Cửa Lò, phường Nghi Thu nói riêng ngày càng thiết thực, hiệu quả, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và đảm bảo an ninh trật tự nói riêng.

bna_IMG_4030.JPG
Cán bộ, nhân dân, chức sắc tôn giáo trên địa bàn về dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp triển khai; gắn chặt với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa bàn nhằm huy động sức mạnh của toàn dân tham gia, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn; thường xuyên rà soát, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở để đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ;…

bna_IMG_4171.JPG
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến trao tặng lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4116.JPG
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an đến phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4187.JPG
Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương tặng phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò 20 triệu đồng. Ảnh: Thành Duy

Với trách nhiệm là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Nghệ An, cũng như công an các huyện, thành phố, thị xã cần nắm chắc tình hình để chủ động tham mưu huy động các cấp, các ngành tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, phấn đấu kéo giảm tội phạm đạt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an giao; chủ động tham mưu hướng dẫn củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;…

bna_IMG_4285.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng Công an, đặc biệt là triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12 -NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

bna_IMG_4042.JPG
Cán bộ, nhân dân địa phương dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định, cùng với phát triển kinh tế, xã hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn luôn được tỉnh xác định rất quan trọng, trong đó việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, then chốt, nền tảng được quan tâm đẩy mạnh. Nhờ đó, địa bàn Nghệ An đã, đang và ngày càng ổn định, bình yên hơn.

bna_IMG_4179.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao tặng lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đến phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy
bna_IMG_4199.JPG
Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tặng 10 triệu đồng cho phường Nghi Thu. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh trong những kết quả chung của tỉnh, có sự đóng góp mang tính quyết định từ các phong trào ở cơ sở, trong đó có phường Nghi Thu với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phường Nghi Thu đã đạt được trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua.

 bna_IMG_4135.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho Đảng bộ và Nhân dân các phường: Nghi Thu, Nghi Hòa, Thu Thủy (thị xã Cửa Lò). Ảnh: Thành Duy

Để góp phần xây dựng môi trường du lịch Cửa Lò an toàn, thân thiện, mà cốt lõi là chú trọng xây dựng an ninh cơ sở vững chắc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường Nghi Thu với vai trò là một trọng điểm du lịch của thị xã, tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đặc biệt là của Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời đề nghị quan tâm, lưu ý thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể.

Trước hết là tiếp tục quán triệt và nhận thức nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp chung của toàn dân; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; nhân dân là chủ thể của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Phong trào có thắng lợi hay không phải dựa vào nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm; nhân dân là tai, là mắt, là lực lượng tham gia, là lực lượng giám sát, là mục tiêu phục vụ cuối cùng của phong trào”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

bna_IMG_4208.JPG
Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao quà đến gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi của phường Nghi Thu. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng lưu ý cần chú trọng chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề phát sinh, mâu thuẫn, phức tạp ngay tại cơ sở; chú ý yếu tố từng khu vực dân cư, đối tượng để lựa chọn nội dung, giải pháp thực hiện phong trào có hiệu quả; chú trọng lồng ghép việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác và chương trình phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị phường Nghi Thu tập trung hoàn thành việc xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”; xây dựng phường, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng đến xây dựng thị xã Cửa Lò điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, văn minh đô thị;…

bna_IMG_4217.JPG
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Bí thư Thị ủy Cửa Lò Phạm Thị Hồng Toan trao quà tặng gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi của phường Nghi Thu. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, thay lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị của Bộ Công an đối với sự phát triển của tỉnh, trong đó có công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Công an nhằm tạo môi trường thuận lợi giúp tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc đến năm 2025, của cả nước năm 2030.

bna_IMG_4319.JPG
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, người dân thị xã Cửa Lò, phường Nghi Thu. Ảnh: Thành Duy

Để ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen cho 7 tập thể, trong đó có 3 tập thể thuộc thị xã Cửa Lò; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho 34 tập thể, 20 cá nhân, trong đó có 2 tập thể trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Dịp này, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương tặng 20 triệu đồng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tặng 10 triệu đồng đến phường Nghi Thu. 30 suất quà cũng đã được các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Nghệ An, thị xã Cửa Lò trao tặng đến các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi trên địa bàn phường Nghi Thu.

Tin mới