Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm việc với Trường Đại học Y khoa Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Trường Đại học Y khoa Vinh cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Trường Đại học Y khoa Vinh theo hướng: Chuyên nghiệp, chất lượng, hội nhập, phát triển; góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế.

Chiều 20/12, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Trường Đại học Y khoa Vinh.

Cùng dự cuộc làm việc có GS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Giám đốc Sở Y tế.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Trường Đại học Y khoa Vinh được thành lập năm 2010, là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc UBND tỉnh.

Hiện trường có 18 khoa, phòng, ban, trung tâm; 01 đơn vị trực thuộc; Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm từ 1.000 đến 1.200 sinh viên. Lưu lượng sinh viên ổn định từ 4.000 đến 5.000 người. Hiện trường đang đào tạo 02 chuyên ngành sau đại học, 06 chuyên ngành đại học và nhiều mã ngành đào tạo liên tục.

TS Nguyễn Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Y khoa Vinh báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường. Ảnh: Thanh Lê

TS Nguyễn Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Đại học Y khoa Vinh báo cáo kết quả hoạt động của nhà trường. Ảnh: Thanh Lê

Công tác tuyển sinh đại học trong năm vừa qua đạt 95% chỉ tiêu, chương trình đào tạo sau đại học duy trì tốt chuyên ngành Chuyên khoa I Nội khoa và thạc sĩ Y tế công cộng. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường toàn khóa đạt hơn 80% khá giỏi.

Sau thời gian đóng băng do dịch Covid-19, từ tháng 1/2022, trường đã đón nhiều đoàn khách từ Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức đến hợp tác về vấn đề đưa sinh viên sang thực tập, làm việc lâu dài tại hai quốc gia này. Trường còn ký biên bản hợp tác trong lĩnh vực nha khoa, thẩm mỹ với tổ chức Gwangju Diakonia, thành phố Gwangju, Hàn Quốc...

GS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

GS.TS Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Hiện trường có Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh là cơ sở thực hành của trường. Trong năm qua, bệnh viện đã triển khai được một số kỹ thuật cao của bệnh viện hạng I, hạng II và nhiều kỹ thuật chuyên sâu của Chấn thương, Ngoại khoa, Nội - Tim mạch, Tai mũi họng, Răng hàm mặt.

Nhằm nâng cao năng lực cho nhà trường, tại cuộc làm việc, Trường Đại học Y khoa Vinh kiến nghị đề xuất với nghị Bộ Y tế quan tâm, tạo điều kiện giúp trường mở các mã ngành đào tạo Chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú.

Lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Vinh tiếp thu ý kiến của đoàn công tác. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Trường Đại học Y khoa Vinh tiếp thu ý kiến của đoàn công tác. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các trường Đại học Y trực thuộc Bộ Y tế hỗ trợ Trường Đại học Y khoa Vinh trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên, phát triển bệnh viện và hệ thống labo thí nghiệm. Cho phép trường được tham gia một số Chương trình, dự án do Bộ quản lý để tăng cường năng lực.

Kết luận tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận, đánh giá cao kết quả Trường Đại học Y khoa Vinh đạt được trong thời gian qua. Để đạt được mục tiêu xây dựng Trường Đại học Y khoa Vinh theo hướng: Chuyên nghiệp, chất lượng, hội nhập, phát triển; góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Trường Đại học Y khoa Vinh cần rà soát quy hoạch cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, cần rà soát quy chế làm việc của Đảng ủy; quy chế làm việc của ban chấp hành, hội đồng nhà trường; quy chế làm việc của ban giám hiệu; quy chế phối hợp đảng ủy hội đồng nhà trường và ban giám hiệu để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà Trường.

Trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo số lượng và chất lượng của giảng viên; mở rộng mã ngành đào tạo.

Lãnh đạo Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Bộ Y tế chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y khoa Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các đơn vị y tế trong và ngoài tỉnh; tăng cường mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền, địa phương. Đồng thời, nâng cao thu nhập để cán bộ, giảng viên yên tâm công tác./.

Tin mới