Thủ tướng Chính phủ: Bám sát xu thế, triển khai ngoại giao kinh tế có trọng tâm, trọng điểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu công tác ngoại giao kinh tế thời gian tới cần chủ động nắm chắc, dự báo tốt tình hình; tổ chức thực hiện với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược mới; bám sát thực tiễn, xu thế, tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm.

Sáng 21/12, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên họp toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, với chủ đề: Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành liên quan.

NGOẠI GIAO KINH TẾ PHỤC VỤ TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-nganh-ngoai-giao-se-phat-huy-tot-vai-tro-tien-phong-20231221083434.jpeg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Baoquocte

Phát biểu khai mạc và dẫn đề hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Phát huy mạnh mẽ bản sắc "ngoại giao cây tre Việt Nam", các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, rộng khắp các châu lục trên cả bình diện song phương và đa phương. Vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao, khuôn khổ quan hệ với nhiều đối tác quan trọng được nâng lên tầm cao mới.

Trong thành tựu chung to lớn đó, có đóng góp rất quan trọng của ngoại giao kinh tế. Ngoại giao kinh tế đã có những bước phát triển mới theo hướng toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn; được triển khai quyết liệt, toàn diện, chuyển biến sâu sắc về chất và lượng, đạt nhiều kết quả quan trọng.

truc-tuyen-thu-tuong-chinh-phu-tham-du-va-phat-bieu-chi-dao-tai-phien-toan-the-ngoai-giao-kinh-te-phuc-vu-phat-trien-dat-nuoc-20231221085023.jpeg
Toàn cảnh phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Ảnh: Baoquocte

Ngoại giao kinh tế đã phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong huy động các nguồn lực bên ngoài, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ; thực hiện tốt chủ trương “lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”; đổi mới, sáng tạo hơn, phát huy được sức mạnh tổng hợp, hiệp đồng của các ngành, các cấp.

Các hoạt động ngoại giao kinh tế đã mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế với nhiều đối tác, góp phần bảo đảm kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu, thu hút nhiều nguồn lực mới, đưa Việt Nam vào nhóm 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.

bna_IMG_4061.jpg
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An xác định ngoại giao kinh tế là một nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác đối ngoại. Nghệ An đã đẩy mạnh tìm kiếm hợp tác trên nhiều lĩnh vực thông qua các buổi làm việc với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp các nước tại Việt Nam, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư. Tổ chức, tham gia các hội nghị kết nối đầu tư tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Singapore, Ấn Độ, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan,...

Trong năm 2023, tỉnh Nghệ An đã thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt gần 1,6 tỷ USD, nằm trong tốp 10 cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 3,11 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm 2022, vượt 8,5% kế hoạch năm. Sản phẩm hàng hóa được xuất khẩu sang 147 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 10,5% so với năm 2022.

bna_IMG_4072.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã làm rõ những chuyển động mang tính bước ngoặt, các xu hướng lớn của kinh tế thế giới và khu vực; đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, thành tựu công tác ngoại giao kinh tế đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, trong đó, làm rõ và sâu sắc hơn kết quả, rút ra các bài học kinh nghiệm.

BÁM SÁT THỰC TIỄN, XU THẾ, TRIỂN KHAI TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương kết quả của ngoại giao kinh tế trong năm 2023 với 6 điểm nổi bật: Tiếp tục đổi mới tư duy, thay đổi nhận thức, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực để tham mưu chính sách ngoại giao phù hợp, hiệu quả; kết hợp nhuần nhuẫn sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, phát huy sức mạnh bên trong với bên ngoài.

bna_IMG_4084.jpg
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, ngoại giao kinh tế góp phần giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu, toàn dân; góp phần quan trọng tạo ra môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển huy động nguồn lực phát triển đất nước; phát huy nguồn lực nội sinh, giá trị văn hóa; thúc đẩy ngoại giao nhân dân, ngoại giao kinh tế giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa các địa phương.

Chia sẻ bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, phải đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, trước hết, nhưng phải hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ; nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời hơn, nhanh hơn; các biện pháp ngoại giao phải thực tiễn, chân thành, tôn trọng, tin cậy; bám sát yêu cầu trong nước, làm những gì quốc gia, doanh nghiệp, người dân cần; xây dựng đội ngũ ngoại giao nhạy bén, tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết, có tâm và có tầm.

bna_IMG_4096.jpg
Lãnh đạo các sở, ban, ngành Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thủ tướng cho rằng, năm 2024 dự báo tình hình kinh tế thế giới khó khăn hơn. Vì vậy, phải chủ động nắm chắc, dự báo tốt tình hình; thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về ngoại giao kinh tế, tổ chức thực hiện với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược mới; bám sát xu thế, bám sát thực tiễn, tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, với quan điểm tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế hợp tác chặt chẽ hơn, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn; đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng; phát huy tính tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo; tăng cường phối hợp các bộ, ngành, địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ.

Tin mới