Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu

(Baonghean.vn) - Từ ngày 12 đến 14/10, nhận lời mời của Thủ tướng Vương Quốc Bỉ và Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Âu (EU), Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam và một số doanh nghiệp đã đến Bỉ vào hồi 16h (giờ địa phương).
 Đón Thủ tướng tại sân bay quân sự Brumil gồm có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và Vụ trưởng Lễ tân Bộ Ngoại giao Bỉ  - ngài Rudy Huygelen, đại diện Chính phủ Bỉ, đại diện cộng đồng Việt kiều tại Bỉ và cán bộ nhân viên Sứ quán. Đặc biệt đón Thủ tướng Việt Nam trong chuyến thăm lần này còn có Đại sứ các nước ASEAN, Đại sứ EU tại Việt Nam, đại sứ một số nước châu Âu, Cu Ba, Braxin và Đại diện Tổ chức Pháp ngữ tại Bỉ. 
Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam - Nguyễn Tấn Dũng chào mừng tại lễ đón chính thức
Đại diện giới chức Bỉ và kiều bào đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay
Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam - Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng bà con Việt kiều tại sân bau quân sự Brumil
Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam - Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng bà con Việt kiều tại sân bay quân sự Brumil
Mục đích của chuyến thăm chính thức lần này đến Liên minh châu Âu gồm nhiều nội dung quan trọng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Durão Barrososẽ ra tuyên bố chính trị Việt Nam – EU về việc kết thúc đàm phán hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU. Đồng thời Thủ tướng và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu sẽ chứng kiến lễ ký Cam kết tài trợ 400 triệu Euro của Ủy ban châu Âu cho Việt Nam giai đoạn 2014-2020, tăng 30% so với cam kết tài trợ trong giai đoạn tài khóa trước đó. Hai bên sẽ tiến hành thảo luận về việc tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, ASEM, ASEAN-EU. Tiếp đó, Thủ tướng và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Achille Van Rompuy sẽ cùng hội đàm và ra Thông cáo Báo chí. 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ kiều bào Việt Nam tại Sứ quán Việt Nam (Vương quốc Bỉ).
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gỡ kiều bào Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam (Vương quốc Bỉ).
Đối với Vương quốc Bỉ, nhiều hoạt động song phương sẽ diễn ra mở đầu bằng lễ đón chính thức vào sáng hôm nay (13/10/2014), tại Lâu đài Egmont, chủ trì bởi Thủ tướng Charles Michel, người vừa mới nhậm chức ngày 11/10/2014. 
Đông đảo bà con kiều bào Việt Nam đã đến dự, gặp và đón tiếp Thủ tướng
Đông đảo bà con kiều bào Việt Nam đã đến dự, gặp và đón tiếp Thủ tướng
Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Thủ tướng Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa 2 nước trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác trong lĩnh vực cảng biển, dịch vụ kho vận, viện trợ phát triển; đồng thời hai bên cũng sẽ trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp xúc, gặp gỡ Việt kiều tại phòng khánh tiết (Sứ quán Việt Nam), Vương quốc Bỉ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp xúc, gặp gỡ Việt kiều tại phòng khánh tiết (Đại sứ quán Việt Nam), Vương quốc Bỉ.
Ngay sau khi đặt chân đến Bỉ, Thủ tướng đã tới Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ để gặp gỡ và nói chuyện với cộng đồng Việt Kiều, sinh viên và cán bộ, nhân viên sứ quán. Thủ tướng đã thông tin cho kiều bào biết thêm về tình hình kinh tế, chính trị trong nước, quan hệ kinh tế ngoại giao của VN với Bỉ và EU... Rất  đông đảo bà con, sinh viên đã tới dự, trao đổi, và chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của họ tới Thủ tướng. Đáp lại tình cảm ấm áp  của bà con, Thủ tướng đã lần lượt trả lời từng câu hỏi với hy vọng bà con Việt kiều xa quê hương cố gắng giữ gìn nét đẹp văn hóa VN, đặc biệt là ngôn ngữ tiếng Việt và đề nghị kiều bào tiếp tục chung tay góp sức, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
Quốc Khanh (Email từ Brussels, Thủ đô Vương quốc Bỉ)

Tin mới