Thủ tướng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020

(Baonghean.vn) - Chiều 7/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX tiếp tục các nội dung làm việc.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Sinh Hùng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 1.800 đại biểu chính thức của Đại hội lần này.

Quang cảnh chương trình Đại hội.
Quang cảnh chương trình Đại hội chiều 7/12.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua yêu nước toàn quốc.

Trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay có những thuận lợi nhất định nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, Thủ tướng nhấn mạnh: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cần tiếp tục tăng cường đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020) và năm 2016.

Thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng long trọng phát động phong trào thi đua trong cả giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!”, đồng thời chỉ đạo các ban, bộ, ngành, các địa phương, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân căn cứ chủ đề của Đại hội, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020 và tình hình thực tế, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Clip phát động thi đua giai đoạn 2016 - 2020.

.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thông yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hưởng ứng lời phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ, tin rằng phong trào sẽ được đồng bào trong và ngoài nước hưởng ứng nhiệt tình.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương hưởng ứng lời phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ, tin rằng phong trào sẽ được đồng bào trong và ngoài nước hưởng ứng nhiệt tình.
Các đại biểu nghe tham luận của các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.
Các đại biểu nghe tham luận của các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến.

Cũng trong chương trình làm việc chiều nay của Đại hội, các đại biểu được nghe nhiều tham luận của những điển hình xuất sắc, những tấm gương ưu tú trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015. Đây là những báo cáo điển hình cho các lĩnh vực an ninh trật tự, y tế, giáo dục,…

Một số cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến vinh dự đóng góp tham luận tại Đại hội:

Đại úy Sằn A Phật - Phó Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Tiên Yên, Quảng Ninh phát biểu tham luận tại Đại hội, chia sẻ những kỷ niệm vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực bám bản thực hiện “4 cùng” để vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Đại úy Sằn A Phật - Phó Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Tiên Yên, Quảng Ninh phát biểu tham luận tại Đại hội, chia sẻ những kỷ niệm vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực bám bản thực hiện “4 cùng” để vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
GS. TS Bùi Đức Phú, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế có bài phát biểu tham luận trong lĩnh vực y tế, khẳng định những năm qua tập thể bệnh viện đã “xây thành đắp lũy” bằng những viên gạch của nội lực, sự đoàn kết đồng lòng của cả đội ngũ “hồng tâm” và sẽ tiếp tục phấn đấu đưa bệnh viện thành Trung tâm Y học cao cấp, đạt chất lượng quốc tế.
GS. TS Bùi Đức Phú, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế có bài phát biểu tham luận trong lĩnh vực y tế, khẳng định những năm qua tập thể bệnh viện đã “xây thành đắp lũy” bằng những viên gạch của nội lực, sự đoàn kết đồng lòng của cả đội ngũ “hồng tâm” và sẽ tiếp tục phấn đấu đưa bệnh viện thành Trung tâm Y học cao cấp, đạt chất lượng quốc tế.
GS. TS Lê Thị Thanh Nhàn - Nữ Giáo sư Toán học trẻ nhất Việt Nam tin rằng với sự quan tâm nhiều hơn nữa từ phía lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ, ngành,  sẽ tạo điều kiện phát triển bền vững đội ngũ các nhà nghiên cứu Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước.
GS. TS Lê Thị Thanh Nhàn - Nữ Giáo sư Toán học trẻ nhất Việt Nam tin rằng với sự quan tâm nhiều hơn nữa từ phía lãnh đạo Đảng, nhà nước, các bộ, ngành, sẽ tạo điều kiện phát triển bền vững đội ngũ các nhà nghiên cứu Việt Nam dù ở trong hay ngoài nước.
Ông Hà Tấn Tâm - Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ gửi đến Đại hội câu chuyện vươn lên, quyết không cam chịu đói, nghèo, vượt khó vươn lên làm giàu cho bản thân và giúp các hộ khó khăn khác cùng thoát nghèo.
Ông Hà Tấn Tâm - Thới Thạnh, phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ gửi đến Đại hội câu chuyện về quyết tâm vươn lên, quyết không cam chịu đói, nghèo, vượt khó làm giàu cho bản thân và giúp các hộ khó khăn khác cùng thoát nghèo.
Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có bài tham luận với chủ đề
Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có bài tham luận với chủ đề "Phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân", đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới".
 

Cảnh Nam - Thu Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới