Thủ tướng truy tặng bằng khen cho phóng viên Đinh Hữu Dư

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng truy tặng bằng khen cho Đinh Hữu Dư.

Ngày 20/10, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ký quyết định truy tặng bằng khen của Thủ tướng cho phóng viên Thông tấn xã Việt Nam Đinh Hữu Dư, người đã mất khi quay phim mưa lũ tại cầu Ngòi Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái).

Trước đó, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai quyết định truy tặng bằng khen của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng ban chỉ đạo cho phóng viên Đinh Hữu Dư vì dũng cảm hy sinh thân mình trong khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phòng chống thiên tai.

truy-tang-bang-khen-cho-phong-vien-dinh-huu-du

Phóng viên Đinh Hữu Dư.

Anh Đinh Hữu Dư sinh năm 1988, quê TP Ninh Bình. Tốt nghiệp khoa Báo chí Học viện Báo chí và Tuyên truyền, anh sau đó học thạc sĩ và năm 2016 trúng tuyển vào Thông tấn xã Việt Nam, được phân công lên phân xã Yên Bái.

Trưa 11/10, khi đang quay phim tình hình mưa lũ trên cầu Ngòi Thia (thị xã Nghĩa Lộ), bất ngờ lũ đánh sập một trụ cầu, anh Dư rơi xuống dòng lũ, trên người vẫn đeo balô với máy tính, máy ảnh. 

Sau hơn hai ngày mất tích, chiều 13/10 thi thể Dư được tìm thấy ở chân cầu Văn Phú, TP Yên Bái, cách cầu Ngòi Thia gần 100 km. Lễ tang Dư được tổ chức chiều 14/10 tại quê nhà.

Phóng viên Dư được bạn bè, đồng nghiệp yêu quý bởi tính hiền lành, chăm chỉ, say mê nghề báo. 10 ngày trước khi mất, anh trở thành phóng viên chính thức của Thông tấn xã Việt Nam, sau một năm thử việc tại cơ quan này.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới