Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 6/12, Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng
Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thay mặt lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Hội Cựu chiến binh tỉnh nhân ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2021); chúc toàn thể hội viên sức khỏe, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn cảm ơn, ghi nhớ, tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong thời bình, lực lượng Cựu chiến binh còn là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong những năm qua, vai trò đứng đầu của các cựu chiến binh được thể hiện rõ nét, tiếp tục khẳng định niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận những đóng góp quan trọng, thiết thực của Hội Cựu chiến binh các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy ghi nhận, tri ân những đóng góp của lực lượng Cựu chiến binh trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, tri ân những đóng góp của lực lượng cựu chiến binh trong thời gian qua. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết, sắp tới Hội Cựu chiến binh các cấp sẽ tổ chức đại hội. Vì vậy mong rằng, Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tổ chức đại hội thành công, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

Đồng thời, mong toàn thể hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh, tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh, chính trị ở cơ sở; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc ở mọi tình huống, luôn luôn là chỗ dựa vững chắc của Đảng, của Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu đáp từ. Ảnh: Phạm Bằng
Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu đáp từ. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu đáp từ, Thiếu tướng Nguyễn Đình Minh - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết, mặc dù trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Hội Cựu chiến binh các cấp đã đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm. Công tác giao ban cụm đã thành công và để lại dấu ấn sâu sắc. Đồng thời, thay mặt Hội Cựu chiến binh tỉnh xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, đặc biệt là tổ chức đại hội các cấp thành công./.

Tin mới