Tiềm ẩn nhiều rủi ro cháy, nổ tại các chung cư mini, nhà trọ cao tầng tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) -  Không gian nhỏ hẹp, thiếu lối thoát hiểm và phương tiện chữa cháy... là thực tế tại các chung cư mini, nhà trọ cao tầng trên địa bàn thành phố Vinh hiện nay.

bna_1.ảnh pv.jpg

Vụ cháy chung cư mini (9 tầng, 1 tum) hết sức thương tâm vào đêm 12/9, tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương. Từ vụ cháy đã thực sự gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng phòng chống cháy nổ tại các chung cư mini, nhà trọ cao tầng trên địa bàn cả nước. Riêng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, mặc dù chưa có thống kê cụ thể, tuy nhiên qua khảo sát thực tế, chung cư mini, nhà trọ cao tầng phần lớn tập trung ở khu vực quanh các trường đại học, nơi có đông số lượng sinh viên thuê trọ. Các nhà này được xây dựng trên diện tích nhỏ, nằm xen kẽ trong các khu dân cư. (Trong ảnh: Điểm có nhiều chung cư mini, nhà trọ cao tầng thuộc địa bàn phường Trường Thi). Ảnh: Đ.C
bna_0. ảnh pv.jpg
Đặc điểm của các chung cư mini, nhà trọ cao tầng phần lớn từ 5-10 tầng. Về phương tiện phòng cháy chữa cháy, chủ yếu chỉ mới trang bị bình chữa cháy, bảng tiêu lệnh,... Ảnh: T.Đ
bna_13. ảnh pv.jpg
Tại các tầng của các chung cư mini, nhà trọ cao tầng, các phòng đều có ban công, nhưng đã được hàn sắt kín mít, còn gọi là hệ thống "chuồng cọp" để chống trộm. Ảnh: T.Đ
bna_2. ảnh pv (2).jpg
Phần lớn các chung cư mini, nhà trọ cao tầng nằm sâu trong ngõ, ngách nhỏ, chưa kể tại nhiều vị trí trên đường đi còn là nơi để vật liệu gây cản trở giao thông, vì cho rằng đây không phải trục đường chính. Ảnh: Đ.C
bna_6. ảnh pv.jpg
Có những ngách, kể cả xe máy tránh nhau còn khó. (Trong ảnh: Một ngách nhỏ tại khu vực có nhà cho thuê thuộc địa bàn phường Trường Thi). Ảnh: Đ.C
bna_43. ảnh pv.jpg
Với kết cấu dạng nhà ống, trong đó diện tích phòng ở chiếm phần lớn mặt bằng, nên nhiều chung cư mini, nhà trọ cao tầng còn không có cả ban công. Tại những ngôi nhà này, phần lớn lối thoát nạn là cầu thang bộ. Ảnh: C.Đ
bna_1234. ảnh pv (2).jpg
Cũng trên địa bàn thành phố Vinh, có những nhà trọ cao tầng còn kết hợp cả việc cho thuê tầng 1 để làm điểm kinh doanh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. (Trong ảnh: Một nhà trọ cao tầng cho thuê trên đường Nguyễn Trãi, gần chợ Quán Bánh). Ảnh: T.Đ
bna_1234. ảnh pv.jpg
Đáng nói, ngoài các tầng để ở (từ tầng 2 trở lên), tại tất cả các chung cư mini, nhà cho thuê cao tầng đều sử dụng tầng 1 làm nơi để xe, cũng là vị trí cắm sạc xe máy, xe đạp điện, là nơi tập kết nhiều vật dụng dễ cháy. (Trong ảnh: Xe đang sạc điện tại tầng 1 của một chung cư mini trên địa bàn phường Bến Thủy). Ảnh: T.Đ
bna-12. ảnh pv.jpg
Chưa kể, nhiều điểm cho thuê phòng trọ, vì diện tích sử dụng làm phòng ở chiếm hết diện tích, buộc phải bỏ xe dọc hành lang, lối đi (cũng là cửa thoát nạn duy nhất). Có thể thấy, với thực trạng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ, trên cơ sở Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an... các lực lượng chức năng cần kịp thời kiểm tra tại các chung cư nói chung, chung cư mini, nhà trọ cao tầng nói riêng để kịp thời phát hiện vi phạm, xử lý kịp thời, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.
Ảnh: Đ.C

Tin mới