Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án, đảm bảo nguồn điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị quan tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án; nghiên cứu bổ sung, nâng cấp các trạm biến áp đảm bảo nguồn điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các khu công nghiệp. 

Sáng 12/1, UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình cung ứng điện và tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đường dây 500kV đoạn qua địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng tham gia có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc cùng các đồng chí thành trong Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc.

bna-img-6434-8304.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: Phạm Bằng

TẬP TRUNG HOÀN THÀNH NHIỀU NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Ngày 1/12/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án: Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá. Tuyến đường dây 2 dự án qua địa bàn tỉnh gần 100km, với 201 vị trí móng cột. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 2 dự án này sẽ đóng điện, đưa vào vận hành trong tháng 6/2024.

Đây là 2 dự án nằm trong danh mục các công trình trọng điểm, có tính chất đặc biệt quan trọng, nhằm đảm bảo cung ứng điện cho các tỉnh miền Bắc, đồng thời góp phần giúp giảm tải cho các đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1, 2 hiện hữu.

bna-img-6511-1698.jpg
Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển báo cáo tình hình cung ứng điện trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, ngày 9/1/2024, UBND tỉnh có tờ trình đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 16ha rừng trồng để thực hiện 2 dự án. Các địa phương đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất của các huyện và thị xã Hoàng Mai; hoàn thành phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2o24 của các huyện: Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành và thị xã Hoàng Mai.

bna-img-6524-3421.jpg
Tổng Giám đốc Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia Phạm Lê Phú báo cáo tình hình triển khai các dự án. Ảnh: Phạm Bằng

Về tình hình cung cấp điện trên địa bàn, nhu cầu công suất giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh tăng trưởng trung bình 11,94%. Công suất đỉnh hệ thống điện năm 2022 là 881MW và năm 2023 là 929,2 MW. Điện thương phẩm năm 2023 là 4.613 triệu kWh và kế hoạch năm 2024 là 5.917 triệu kWh, tăng 28,3%.

Hiện tỷ lệ phụ tải công nghiệp khu vực Nghệ An chiếm hơn 45%, với phụ tải công nghiệp tự động hóa, sản xuất chế biến, vật liệu xây dựng. Trong thời gian tới, với việc nhiều khu công nghiệp như: Hoàng Mai I, Hoàng Mai II, Đông Hồi, WHA I, WHA II, VSIP, Thọ Lộc đưa vào khai thác thì nhu cầu sử dụng điện công nghiệp của tỉnh là rất lớn.

bna-img-6555-8013.jpg
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hoàng Quốc Việt báo cáo kết quả công tác giải phóng mặt bằng và các nội dung liên quan. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo, trao đổi cụ thể tình hình cung ứng điện, tiến độ triển khai các dự án điện trên địa bàn; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và mong muốn tỉnh phối hợp, hỗ trợ giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là các dự án quan trọng nên mong UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hỗ trợ tích cực, ủng hộ, đồng hành cùng chủ đầu tư trong giải quyết các nội dung liên quan.

bna-img-6473-564.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo cụ thể kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao, nêu lên một số vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, trong thời gian qua tỉnh đã nỗ lực và hoàn thành cơ bản các nội dung, nhiệm vụ sau cuộc họp ngày 12/12/2023.

bna-img-6587-5643.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm cập nhật ranh giới, vị trí các cột móng để địa phương đẩy nhanh công tác tuyên truyền, vận động, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

ĐỀ NGHỊ TIẾP TỤC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN, ĐẢM BẢO NGUỒN ĐIỆN CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh quan điểm, việc thực hiện các dự án là vì lợi ích chung, trước hết là lợi ích quốc gia, vì sự phát triển của đất nước, trong đó có lợi ích, nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và lợi ích của các địa phương. Vì thế, tỉnh Nghệ An và Tập đoàn đều có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Đánh giá trong thời gian qua, việc cung ứng điện cho tỉnh Nghệ An được Tập đoàn và các đơn vị thành viên quan tâm đảm bảo cơ bản. Nghệ An là một trong những địa phương sử dụng phụ tải lớn và tăng nhanh và thời gian tới nhu cầu còn tăng cao, vì thế mong Tập đoàn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh.

bna-img-6616-57.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh Nghệ An vẫn đang là tỉnh khó, mục tiêu sẽ trở thành tỉnh khá, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều biến chuyển, đặc biệt là thu hút đầu tư. Trong kết quả này, có sự hỗ trợ tích cực của Tập đoàn về đảm bảo cung ứng điện.

Từ một địa bàn vùng trũng thu hút đầu tư, trong 3 năm gần đây, Nghệ An đang là điểm đến hấp dẫn, tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2023, Nghệ An thu hút FDI đạt hơn 1,6 tỷ USD với rất nhiều dự án lớn, đứng thứ 8 cả nước. Đi kèm với đó là nhu cầu điện cho sản xuất công nghiệp của các nhà đầu tư là rất cao.

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng đánh giá, trong thời gian qua tỉnh và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có nhiều cuộc làm việc để giải quyết các vấn đề liên quan và đến nay đã được thực hiện được một số nhiệm vụ.

bna-img-6549-2371.jpg
Đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, 2 bên cần tiếp tục thực hiện các nội dung trong kết luận buổi làm việc giữa tỉnh và các đơn vị thành viên của Tập đoàn. Cách thức làm việc là tập trung xử lý nhanh những vấn đề vướng mắc cụ thể, vì thế đề nghị Tập đoàn cử bổ sung các thành viên tham gia vào Ban chỉ đạo của tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ đóng điện trong tháng 6/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung, nỗ lực giải quyết những vấn đề có liên quan đã được nêu ra trong các buổi làm việc.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo của tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Trong tháng 1/2024, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2034 của huyện Diễn Châu; Chủ trì, tiếp nhận, kiểm tra, phê duyệt kết quả đo đạc phục vụ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

bna-img-6456-9234.jpg
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với chủ đầu tư làm việc với đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đặc biệt đến diện tích rừng làm đường thi công; quan tâm xem xét điều chỉnh vị trí móng cột có sai lệch nếu nằm trong phạm vi, nếu ngoài phạm vi thì đề nghị cho phép điều chỉnh và cập nhật lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, UBND tỉnh sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh sớm tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh để thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp giải quyết vướng mắc chồng lấn quyền sử dụng đất rừng tại thị xã Hoàng Mai; rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng các dự án điện khác đúng quy định và thực tế.

Sở Công Thương tiếp tục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các dự án; phối hợp với các sở, ngành, địa phương cập nhật tình hình triển khai các dự án; kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh kịp thời giải quyết; kịp thời tham mưu các giải pháp đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội và khu công nghiệp.

bna-img-6455-3874.jpg
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu tháo gỡ các vướng mắc về hồ sơ thủ tục đầu tư các dự án của Tập đoàn Điện lực trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Tập đoàn Điện lực hoàn thiện kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh, đặc biệt là các dự án điện.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đảm bảo tiến độ; đối với các vị trí móng cột hoàn thành trong tháng 1/2024, hành lang tuyến hoàn thành trong tháng 3/2024.

Các địa phương chủ động phối hợp với chủ đầu tư thống nhất khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn tuyến; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng các dự án. Huyện Diễn Châu khẩn trương hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

bna-img-6481-6807.jpg
Các thành viên trong đoàn công tác Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam tích cực phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương của tỉnh trong quá trình triển khai các dự án, đặc biệt là 2 dự án đường dây 500kV.

Để đảm bảo nguồn điện cho các khu công nghiệp, tỉnh Nghệ An đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thành dự án trạm biến áp 220kV Nam Cấm và trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn trong quý II/2024; báo cáo Bộ Công Thương bổ sung trạm biến áp 220kV Hoàng Mai vào trong danh mục kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Bên cạnh đó, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủng hộ việc nghiên cứu, xem xét về việc tham mưu, đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch nâng trạm biến áp 220kV Quỳnh Lưu và xem xét phương án lắp AT2 của trạm biến áp 220KV Nam Cấm giai đoạn 2025-2026 nhằm đảm bảo nguồn điện kịp thời cho các trạm biến áp 110kV cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu.

Tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm, hỗ trợ bố trí nguồn vốn để thực hiện đầu tư cấp điện cho 17 thôn, bản còn lại trên địa bàn tỉnh chưa có điện lưới.

Tin mới