Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

getty quân đội mỹ
Quân đội Mỹ. Ảnh: Getty

Theo RIA Novosti, nghị sĩ Hạ viện Marjorie Taylor Greene cho biết trên mạng xã hội X rằng, Nhà Trắng sẽ tiếp tục "bơm" tiền vào Kiev, vì giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột không phù hợp với kế hoạch của giới lãnh đạo Mỹ.

"Kế hoạch của họ là tiếp tục tài trợ cho một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga ở Ukraine. Và khi điều đó không hiệu quả, cũng như cạn kiệt binh lính Ukraine, họ sẽ đưa quân Mỹ vào" - Nghị sĩ Hạ viện Greence cho hay.

Nghị sĩ này cho biết thêm rằng, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã "phản bội" những đảng viên của Đảng Cộng hòa, khi thông qua quyết định phân bổ gói viện trợ 61 tỷ USD cho Kiev.

Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine vào tuần trước, chấm dứt 6 tháng bế tắc tại Quốc hội và làm dấy lên hy vọng cho Kiev rằng, kho đạn pháo đang ở mức cực kỳ thấp của họ sẽ sớm được bổ sung.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung ở Kiev cùng với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 29/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, số lượng nhỏ các loại vũ khí quan trọng của Mỹ đang bắt đầu được chuyển đến Ukraine, nhưng nhấn mạnh Washington cần đẩy nhanh việc giao hàng hơn nữa.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ hy vọng đối thoại với Nga để giải quyết cuộc xung đột hiện tại theo các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc. Nghĩa là dựa trên các yếu tố: chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập.

Phản ứng lại trước lời tuyên bố này, phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nhắc lại rằng, Nga đã thể hiện sự tôn trọng luật pháp quốc tế bằng cách khởi xướng các Thỏa thuận Minsk và hợp nhất chúng dưới hình thức nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo bà Maria Zakharova, chính Mỹ đã buộc Tổng thống Zelensky cấm Ukraine đàm phán với Nga./.

Tin mới