Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng; Khai trừ Đảng nếu bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước;  Tháng 1/2018 đưa Trịnh Xuân Thanh ra xét xử;... ;là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.

1. Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng và một số lãnh đạo liên quan
+ Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng 
Ông Đinh La Thăng. Ảnh: Phạm Hải
Ông Đinh La Thăng

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc này thực hiện theo quyết định khởi tố bị can số 522/C46 ngày 8/12/2017 và lệnh bắt tạm giam số 134/C46 ngày 8/12/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. 

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố vì có những vi phạm nghiêm trọng trong việc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp vốn 800 tỉ đồng vào Ngân hàng Cổ phần Đại dương (Oceanbank) và mất trắng số tiền này.

Cùng ngày, Bộ Chính trị cũng đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp uỷ (gồm cả sinh hoạt Ban Chấp hành Trung ương) đối với ông Đinh La Thăng từ ngày 8/12/2017 theo quyết định khởi tố bị can số 522/C46, ngày 8/12/2017 và lệnh bắt tạm giam số 134/C46, ngày 8/12/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

+ Cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí bị bắt

Ông Nguyễn Quốc Khánh.
Ông Nguyễn Quốc Khánh.

Cùng với ông Đinh La Thăng, Bộ Công an đã bắt ông Nguyễn Quốc Khánh, người kế nhiệm chức vụ của ông Thăng tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia.

Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố, bắt tạm giam, khám xét với ông Nguyễn Quốc Khánh (nguyên chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia - PVN) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng ngày, trên cơ sở Tờ trình của VKSND Tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã "tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội"  với ông Khánh.

+ Em trai ông Đinh La Thăng bị bắt

Ông Đinh Mạnh Thắng.
Ông Đinh Mạnh Thắng.

Ông Đinh Mạnh Thắng (cựu chủ tịch HĐQT Công ty dầu khí Sông Đà) bị bắt để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Sáng 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt ông Đinh Mạnh Thắng (55 tuổi) để điều tra hành vi tham ô tài sản. Ông Thắng bị xử lý hình sự khi nhà chức trách mở rộng điều tra vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower Land) và Công ty Cổ phần Minh Ngân.

Cơ quan công an thông báo đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và "triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước".

Ông Thắng là Bí thư đảng ủy, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và vận tải Sông Đà (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại dầu khí Sông Đà) từ tháng 5/2006. Tháng 4/2017, tại đại hội cổ đông thường niên, ông bị miễn nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị vì lý do cá nhân.

2. Khai trừ Đảng nếu bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Đảng viên đưa thông tin bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ bị khai trừ
Đảng viên đưa thông tin bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ bị khai trừ.

Ông Trần Quốc Vượng, ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo đó, nếu đảng viên vi phạm về quan điểm chính trị và chính trị nội bộ sẽ bị xử lý kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ khỏi Đảng tuỳ mức độ.

Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các vi phạm: bị người khác xúi giục, lôi kéo, mua chuộc mà có hành vi nói, viết, lưu trữ, tán phát, xuất bản, cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung trái với đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3. Vụ BOT Cai Lậy: Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí 1 tháng để đánh giá lại dự án

Trạm thu phí Cai Lậy căng thẳng trong nhiều ngày qua. Ảnh: VNE.
Trạm thu phí Cai Lậy căng thẳng trong nhiều ngày qua. Ảnh: VNE.

Tối 4/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và nhiều bộ ngành cùng với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đề tìm giải pháp đối với Trạm thu phí BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Sau khi được Thủ tướng yêu cầu, Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải đã họp để đưa ra các phương án đối với dự án tuyến tránh Cai Lậy được đầu tư theo hình thức BOT.

Theo Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, tuyến tránh Cai Lậy là 1 trong 88 tuyến giao thông khác được xây dựng theo hình thức BOT. Đây là các dự án được xây dựng theo Nghị quyết 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 108 của Chính phủ về huy động nguồn lực ngoài xã hội để hiện đại hóa hạ tầng giao thông.

Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm toán Nhà nước đã vào kiểm tra dự án này và hiện Thanh tra Bộ giao thông vận tải đang kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng. Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định nếu phát hiện ai có sai phạm kể cả Bộ trưởng đều sẽ bị kỷ luật nghiêm khắc.

4. Những tin tức nóng về đời sống và pháp luật

+ Khởi tố bà nội nghi sát hại cháu gái 20 ngày tuổi
Bà Phạm Thị Xuân bị khởi tố tội giết người.
Bà Phạm Thị Xuân bị khởi tố tội giết người.

Sáng 6/12, đại tá Lê Trung Hiếu - trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh hóa cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thị Xuân để điều tra về tội giết người.

Bà Xuân chính là nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa gây xôn xao dư luận.

+ Bé trai 10 tuổi ở Hà Nội bị bố đẻ bạo hành dã man

Bé trai 10 tuổi bị bố ruột và mẹ kế bạo hành ở Hà Nội với chi chít những vết sẹo trên mặt
Bé trai 10 tuổi bị bố ruột và mẹ kế bạo hành ở Hà Nội với chi chít những vết sẹo trên mặt
Liên quan đến vụ bé trai 10 tuổi bị bạo hành, ngày 7-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam (34 tuổi), trú tại phường Nghĩa Đô để làm rõ về hành vi hành hạ con trai là cháu Trần Gia K. (10 tuổi) trong thời gian dài.
Trước đó, tối ngày 5/12 cháu Trần Gia Kh. (10 tuổi) tìm về nhà ông bà nội để cầu cứu, vì bị bố và mẹ kế bạo hành dã man. Sau khi thấy cháu nội với nhiều thương tích trên người, gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng đồng thời đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý cho cháu Kh.
+ Cháy nhà lúc sáng sớm, 3 mẹ con chết thảm
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Một vụ cháy xảy ra vào sáng 4/12 tại đường Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM đã khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 4/12 tại căn nhà một trệt một gác gỗ.

Nhận tin báo, phòng cảnh sát PCCC Q.11 Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy tới hiện trường ứng cứu. 

Khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát PCCC phát hiện 3 người tử vong bên trong ngôi nhà gồm bà Nguyễn Thị Bích Liễu (vợ chủ nhà), Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và Đinh Thị Bích Quyên (6 tuổi, hai con của bà Liễu).

Hai người nhanh chân thoát được ra ngoài trong tình trạng thương tích là ông Đinh Văn Mười (41 tuổi, chủ nhà, chồng bà Liễu) và một người em bà Liễu.  Vụ cháy khiến căn nhà khoảng 40m2 cùng nhiều đồ đạc bị thiêu rụi.

Thái Bình
(Tổng hợp)

Tin mới