Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Quốc hội khóa XIV khai mạc kỳ họp thứ năm, Toàn quyền Australia thăm Việt Nam, Bộ Giao thông xây dựng tiêu chí đặt "trạm thu giá", Đà Nẵng sẽ phạt 10% kinh phí bồi hoàn với người đi học từ ngân sách, Hà Nội thí điểm 3 tuyến buýt "sạch" là những tin nổi bật trong nước tuần qua.

Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Loan
Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Loan

Sáng ngày 21/5, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết kỳ họp lần này, các đại biểu Quốc hội sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội đất nước, trong đó Quốc hội sẽ dành gần 2/3 thời gian của kỳ họp để xem xét, thông qua 8 dự án luật, các dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác. 

Theo kế hoạch, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; nghe báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp lần trước; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016; xem xét, thông qua các Nghị quyết về Chương trình giám sát và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019,...

Toàn quyền Australia thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

anh: ngay dau tien toan quyen australia tham cap nha nuoc toi viet nam hinh 3
Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Toàn quyền Australia Peter Cosgrove duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, chiều 23/5, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 23 - 26/5/2018.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ và hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Australia trong thời gian qua. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai rộng khắp các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao từ Trung ương đến địa phương, tăng cường nhận thức của người dân hai nước, nhất là trong tầng lớp thanh niên, sinh viên về quan hệ Việt Nam - Australia.

Định hướng quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới, hai bên nhất trí củng cố hơn nữa tin cậy chính trị, lòng tin chiến lược thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, đồng thời xúc tiến các cơ chế, khuôn khổ hợp tác mới thành lập như: Đối tác kinh tế, Đối tác nông nghiệp, Đối tác đổi mới sáng tạo, Cuộc họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao...; chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị của các giới trong xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị “Gặp gỡ Châu Âu” 2018

thu tuong phat bieu tai gap go chau au o ha noi hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và EuroCham

Ngày 25/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị “Gặp gỡ châu Âu 2018" do Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu và Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức nhằm tăng cường, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư, thương mại giữa châu Âu và Việt Nam. 

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các đối tác Châu Âu đã trở thành những người bạn đồng hành thân thiết cùng Việt Nam trong 30 năm Đổi mới, phát triển và mở cửa hội nhập. Thủ tướng cho rằng, nền kinh tế Việt Nam và Châu Âu mang tính bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh. 

Các đại biểu tham gia hội nghị đều đánh giá Việt Nam là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng năng động nhất khu vực và là điểm đến đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư châu Âu. 

Bộ Giao thông xây dựng tiêu chí đặt "trạm thu giá"

Trạm BOT đường tỉnh 830 ở Long An. Ảnh: Hoàng Nam.

Trạm BOT đường tỉnh 830 ở Long An. Ảnh:Hoàng Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến đối với đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án kinh doanh trong lĩnh vực này.

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại các văn bản liên quan; lấy ý kiến Bộ, ngành và địa phương để quyết định tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ và ban hành Thông tư theo thẩm quyền; bảo đảm tuân thủ đúng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc khai thác các công trình giao thông theo hình thức BOT.

Đà Nẵng sẽ phạt 10% kinh phí bồi hoàn với người đi học từ ngân sách 

Công chức Đà Nẵng trong giờ làm việc. Ảnh: Nguyễn Đông.

Công chức Đà Nẵng trong giờ làm việc. Ảnh:Nguyễn Đông.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa có tờ trình gửi Thường trực Thành ủy về việc ban hành quy định về thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công.

Đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà Nẵng (Đề án 922), thành phố sẽ bổ sung phần chi phí hỗ trợ khác không được quy định tại đề án, nhằm khuyến khích học viên phấn đấu học tập, tìm học bổng và tiết kiệm kinh phí cho thành phố.

Để tạo tính cam kết trong việc thực hiện hợp đồng, bù đắp chi phí thành phố đã đầu tư, dự thảo quy định nội dung phạt vi phạm hợp đồng. Các bên tham gia ký hợp đồng có quyền thỏa thuận phạt với mức không dưới 10% khoản kinh phí bồi hoàn. Khoản phạt này được thu hồi cùng với kinh phí bồi hoàn.

Hà Nội thí điểm 3 tuyến buýt "sạch"

Trước đó Hà Nội đã đưa tuyến BRT 01 vào hoạt động. Ảnh: Giang Huy

Trước đó Hà Nội đã đưa tuyến BRT 01 vào hoạt động. Ảnh:Giang Huy

Từ 1/7, 3 tuyến buýt đầu tiên sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) sẽ đi vào hoạt động. Các tuyến được đánh số hiệu từ CNG 01 đến CNG 03.

Tuyến 01 chạy từ bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) đến bến Sơn Tây với 122 lượt/ngày và tần suất 15-20 phút/lượt. Tuyến 02 chạy từ bến xe Yên Nghĩa (Hà Đông) qua đường Giải Phóng và điểm cuối khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm) với 126 lượt/ngày, tần suất 15-20 phút/lượt. Tuyến 3, từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở II đến Khu đô thị Times City với 138 lượt/ngày, tần suất 12-15 phút/lượt.

Công ty TNHH du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến- đơn vị vận hành cho biết, giá thành của nhiên liệu CNG rẻ hơn 10-30% so với các loại khí đốt thông thường. Giá vé đi buýt sạch bằng với giá vé buýt thường.

Sóc Trăng đầu tư 1.200 tỷ mở đường về vùng tôm - lúa

Soc Trang dau tu 1.200 ty mo duong ve vung tom - lua hinh anh 1

Ảnh phối cảnh con đường xuyên qua đồng tôm, ruộng lúa.

Ngày 23/5, tỉnh Sóc Trăng khởi công xây dựng tuyến đường trọng điểm từ TP Sóc Trăng về vùng tôm - lúa. Dự án có tổng chiều dài 25,5 km này bắt đầu từ phường 9 (TP Sóc Trăng), đi qua trung tâm huyện Mỹ Xuyên, đến Dù Tho (xã Tham Đôn) và kết thúc tại vùng "con tôm ôm cây lúa" ở xã Gia Hòa 1.

"Con đường tôm - lúa" ở Sóc Trăng có vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Mặt đường rộng 7 m, 2 làn xe, xây mới 10 cầu, 14 cống hộp, 32 cống tròn... dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Theo lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, tuyến đường này khi đưa vào sử dụng sẽ kết nối với tuyến đê bao ngăn mặn và đường phục vụ an ninh quốc phòng, ứng cứu tàu thuyền vùng biển huyện Trần Đề, cảng sông Sóc Trăng, đường quốc lộ Nam sông Hậu, quốc lộ 1, hình thành trục giao thông đối nội, đối ngoại quan trọng và hình thành các trục kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ của tỉnh và tạo thuận lợi trong kêu gọi đầu tư, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa, nông sản vùng sản xuất tôm - lúa trọng điểm thuộc các huyện Mỹ Xuyên, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu.

4 chủ tịch phường bị phê bình vì để rác bịt cống thải

4 chu tich phuong bi phe binh vi de rac bit cong thai hinh anh 1

Người dân cố lái xe qua quãng đường ngập, nước chảy siết. Ảnh:Ngọc An.

Ngày 23/5, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã phê bình 4 chủ tịch của các phường Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa và Bình Đa vì để xảy ra việc rác thải làm nghẹt hệ thống thoát nước khiến địa bàn bị ngập khi trời mưa.

Theo ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, thời gian qua, địa phương liên tục xuất hiện mưa lớn. Ở các phường Hố Nai, Bình Đa, Tân Hòa, Tân Biên, nước mưa cuốn theo rác thải sinh hoạt về bịt kín các miệng hố ga, làm nước không có lối thoát và gây ngập cục bộ.

Xác định rác thải làm nghẹt cống có phần do buông lỏng quản lý của chủ tịch các phường nên UBND TP Biên Hòa đã phê bình những người này. UBND TP Biên Hòa cũng yêu cầu chủ tịch 4 phường trên tổ chức khắc phục hiện trạng, đảm bảo môi trường.

Tin mới