Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Lào, Cămpuchia; Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam; Đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng; Ông Võ Kim Cự xin thôi đại biểu Quốc hội;... là những sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua.

1- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Lào, Cămpuchia

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chủ trì lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân
Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chủ trì lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân

Ngày 24/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân lên đường tới Campuchia, bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia và Lào trong 4 ngày.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm chính thức tới Campuchia trong ngày 24 và 25/4 theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trước khi đến thăm Lào theo lời mời của Thủ tướng Thongloun Sisoulith từ ngày 26 đến 27/4.

Chuyến thăm này thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia và quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện Việt - Lào, qua đó tạo động lực, góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Đây là chuyến thăm chính thức Campuchia và Lào đầu tiên của Thủ tướng từ khi nhậm chức, diễn ra nhân dịp kỷ niệm Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.

2. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam

Sáng 25/4, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc.
Sáng 25/4, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày 24-26/4.

Trong những năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Quốc hội không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên cả hai bình diện song phương và đa phương; góp phần tích cực thúc đẩy vào mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

3. Đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng - Ảnh: Quang Định
Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng.

Đó là Thông báo của Ủy ban kiểm tra Trung ương vừa được phát đi sau kỳ họp thứ 14, từ ngày 24 đến 26/4/2017.

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Tập đoàn PVN trong giai đoạn 2009 – 2011.

Chịu trách nhiệm khi ký ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU, ngày 17/3/2009 của Đảng uỷ Tập đoàn có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật để HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật..

4.  Ông Võ Kim Cự xin thôi đại biểu Quốc hội

Ông Võ Kim Cự.
Ông Võ Kim Cự.

Sau khi nhận kỷ luật cách chức từ Ban bí thư, Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự đã có đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 14.

Sáng 25/4, một lãnh đạo Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết, ông Võ Kim Cự (Chủ tịch liên minh hợp tác xã Việt Nam) đã có đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 14.

"Đại biểu tự xin thôi, do vậy quy trình giải quyết sẽ khác với việc bị Quốc hội bãi nhiệm. Hiện cơ quan chức năng đang xem xét đơn và quyết định cuối cùng phải chờ Quốc hội", lãnh đạo Ban công tác đại biểu nói.

Trước đó chiều 22/4, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc Ban bí thư quyết định cách chức ông Võ Kim Cự cho thấy khuyết điểm của ông này là nghiêm trọng, không còn đủ uy tín để làm đại biểu Quốc hội.

5. Nữ phó giám đốc sở bẻ hoa bị kỷ luật Đảng

 

Chiều 25/4, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Thuận đã thống nhất ra quyết định kỷ luật Đảng đối với bà Phạm Thị Minh Hiếu - Phó giám đốc Sở Tư pháp.

Bà Hiếu bị khiển trách do hành vi bẻ hoa mai anh đào, gây ra phản ứng gay gắt trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân bà Hiếu, của Sở Tư pháp Bình Thuận và hình ảnh của địa phương.

6. Sạt lở kinh hoàng ở An Giang nhấn chìm 19 căn nhà

 

Vào lúc 9h20’ ngày 22/4 tại khu vực cảnh báo nguy cơ sạt lở thuộc tổ 14, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã xảy ra vụ sạt lở với chiều dài 70m, làm 19 căn nhà  bị đổ sập xuống sông Hậu.

Mép sạt lở đã ăn sâu vào đường liên xã khoảng 2m, làm cắt đứt tuyến đường giao thông liên xã Mỹ Hội Đông đi Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới) với tổng thiệt hại tài sản ước tính khoảng 8,8 tỷ đồng (gồm: nhà dân, tài sản và các hạ tầng thiết yếu như đường, hệ thống điện, nước, viễn thông,…). Rất may, vụ sạt lở không có thiệt hại về người.

7. Tai nạn đường sắt, 4 người chết

 

Vụ tai nạn xảy ra chiều 24/4, tại Km 1102+200 khu gian Diêu Trì - Tân Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất (thuộc xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Cụ thể, vào lúc 13h46, ngày 24/4, đoàn tàu khách mang số hiệu TN1 do đầu máy 967 kéo, khi đến Km 1102+200 (đường ngang phòng vệ bằng tín hiệu cảnh báo tự động, thiết bị hoạt động bình thường) khu gian Diêu Trì - Tân Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất (thuộc xã Phước Thành, huyện Tuy Hòa, tỉnh Bình Định) đã va chạm với xe ô tô loại 07 chỗ, biển số 78A-036.52.

Hậu quả làm 4 người chết (trong đó, có 2 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện) và 2 nạn nhân bị thương. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

8. Tuổi nghỉ hưu có thể tăng từ năm 2021

Bộ đang đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên 62, nữ lên 60. (Ảnh minh họa)
Bộ đang đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên 62, nữ lên 60. (Ảnh minh họa)

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành dự thảo lần hai Luật Lao động sửa đổi, lấy ý kiến chuyên gia, người dân từ ngày 21/4 đến 21/6.

Trong đó, tuổi nghỉ hưu được thực hiện theo hai phương án. Một là giữ nguyên như hiện hành nam 60, nữ 55 tuổi. Phương án hai là tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, bắt đầu từ ngày 1/1/2021. Mỗi năm tăng thêm 6 tháng cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nghề nghiệp đặc thù có thể nghỉ hưu sớm hơn. Lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, làm công tác quản lý và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới