Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) -Lễ Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đội tuyển U23 Việt Nam; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng;... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.

1. Lễ Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Sáng 31/1, tại TPHCM đã diễn ra Lễ Kỷ niệm cấp Quốc gia 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (31/1/1968-31/1/2018).
Sáng 31/1, tại TPHCM đã diễn ra Lễ Kỷ niệm cấp Quốc gia 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (31/1/1968-31/1/2018).
Sáng 31/1, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (31/1/1968 - 31/1/2018).

Dự lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cùng nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử, lãnh đạo các địa phương trong cả nước, cán bộ và nhân dân TPHCM... 

2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng

Ông Trần Quốc Vượng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ông Trần Quốc Vượng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chiều 29/1, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng trân trọng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Quốc Vượng cho biết: Với 50 năm vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; giữ vững bản lĩnh người cộng sản, kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, luôn nêu cao tiền phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

3. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đội tuyển U23 Việt Nam
Thủ tướng trao phần thưởng cho HLV và các cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh: VGP
Thủ tướng trao phần thưởng cho HLV và các cầu thủ U23 Việt Nam. Ảnh: VGP
Hơn 19h tối 28/1, sau nhiều giờ nỗ lực di chuyển từ sân bay Nội Bài về Văn phòng Chính phủ, đoàn xe chở các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đã về đến địa điểm để dự cuộc gặp gỡ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Cuộc gặp gỡ dự kiến được tổ chức vào 14h, nhưng do có quá đông người hâm mộ đứng chào đón đội tuyển trên khắp các nẻo đường Thủ đô, nên đoàn xe chở thầy trò HLV Park Hang-Seo đã không thể di chuyển nhanh. Đoàn xe nhích từng mét qua từng con phố, trong sự chào đón, hân hoan của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.

Dù muộn 5 tiếng so với dự kiến, nhưng cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ và đội tuyển U23 Việt Nam vẫn diễn ra trong không khí vui tươi, ấm cúng.

Tham dự buổi gặp mặt do Thủ tướng chủ trì còn có Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh. 

Đội tuyển U23 Việt Nam được cho là những người đã làm nên lịch sử của bóng đá nước nhà, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho đất nước. 

4. Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với các đại biểu.
Nhân dịp đón chào Xuân Mậu Tuất 2018, chiều 29/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tham gia thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.
Sau khi lắng nghe, trao đổi, ghi nhận các ý kiến phát biểu của lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí về việc đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn báo chí đã đồng hành cùng Quốc hội trong thời gian qua.
Nhân dịp Tết đến xuân về, Chủ tịch Quốc hội chúc các nhà báo năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công trên mỗi cương vị công tác; đồng thời nhấn mạnh, báo chí có vai trò quan trọng trong việc phản ánh hơi thở từ thực tiễn cuộc sống tới Quốc hội, cũng như đưa thông tin hoạt động của Quốc hội đến với cử tri và nhân dân cả nước.
5. Ông Lê Phước Hoài Bảo bị đình chỉ công tác
Ông Lê Phước Hoài Bảo.
Ông Lê Phước Hoài Bảo.
Sáng 30/1, một lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư để tiến hành thủ tục kiểm điểm, xóa tên khỏi danh sách đảng viên.

Trước đó tại kỳ họp 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Lê Phước Hoài Bảo - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sĩ tại nước ngoài.

6. Làm rõ vụ công an Phú Quốc "bêu riếu" người mua bán dâm giữa phố

Hình ảnh công an TT Dương Đông (Phú Quốc) công bố danh tính người mua dâm và bán dâm, gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) công bố danh tính người mua dâm và bán dâm, gây xôn xao dư luận.
Chiều 2/2, Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an tỉnh vừa có chỉ đạo yêu cầu Công an huyện Phú Quốc báo cáo về việc đoạn clip công an thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) công khai danh tính người mua và bán dâm trước đám đông. 

Đại tá Thành cho biết, vụ việc sẽ được xử lý đúng quy định, khi có kết quả sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. 

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 1 clip ghi lại cảnh công an Thị trấn Dương Đông tổ chức công bố quyết định xử phạt 3 người phụ nữ có hành vi bán dâm và 1 người đàn ông có hành vi mua dâm.

Tin mới