Tỉnh Gifu (Nhật Bản) tìm hiểu công tác đào tạo nghề tại Nghệ An

(Baonghean.vn) – Sáng 22/2, đoàn công tác của tỉnh Gifu, Nhật Bản do ông Satoshi Horibe – Phó Giám đốc Sở Công nghiệp, Lao động và Thương mại tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, làm việc Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc tại TP Vinh.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An. Đón và tiếp đoàn có ông Nguyễn Duy Nam – Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nhà trường.

Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc được xây dựng năm 1999 từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Hàn Quốc nhằm giúp tỉnh Nghệ An đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay, trường có 177 cán bộ, giáo viên, trên 3.000 học sinh với 11 ngành đào tạo như: Cơ khí, hàn, điện tử, điện lạnh, CNTT,.. 

Hàng năm, trường có 1 nghìn học sinh tốt nghiệp và được tiếp nhận vào làm việc tại nhiều doanh nghiệp trong nước và ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Ông Nguyễn Duy Nam - Hiệu trưởng trường CĐ nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc giới thiệu về trường.
Ông Nguyễn Duy Nam - Hiệu trưởng trường CĐ nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc giới thiệu về trường.

Đối với Nhật Bản, trường cũng đã có một số chươn trình hợp tác như: Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) mở lớp Quản lý xưởng thực hành và Vệ sinh an toàn lao động; Tổng cục Dạy nghề Việt Nam chọn áp dụng phương pháp quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn 5S của Nhật Bản đó là: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng.

Hiện nay, trường có học sinh đang tu nghiệp sinh tại Nhật Bản qua chương trình của IM Japan của Bộ Lao động, Nhật Bản và đi  làm việc tại các doanh nghiệp ở Nhật Bản, giáo viên của trường cũng được tu nghiệp tại Nhật Bản. Ở Việt Nam, trường cũng đã hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản sử dụng lao động là học sinh tốt nghiệp nghiệp tại trường TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Nội.

Ông Nguyễn Duy Nam – Hiệu trưởng nhà trường cho biết rất vui mừng khi mối quan hệ giữa hai tỉnh Nghệ An và Gifu ngày càng phát triển. Trường sẵn sàn đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho phía Nhật Bản nếu có nhu cầu.

Ông
Ông Satoshi Horibe phát biểu đánh giá cao nguồn nhân lực của trường đào tạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Satoshi Horibe cho biết, chuyến đi lần này của đoàn công tác tỉnh Gifu nhằm khảo sát và tìm hiểu môi trường đầu tư ở Nghệ An. Qua nghe giới thiệu cho thấy, nguồn nhân lực của trường là nguồn nhân lực chất lượng cao; hy vọng giữa hai bên có trao đổi thêm thông tin về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực vì hiện nay tại Nhật Bản đang rất thiếu nhân lực trẻ.

Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản đặt câu hỏi về hợp tác đào tạo nhân lực của trường.
Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản đặt câu hỏi về hợp tác đào tạo nhân lực của trường.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp từ tỉnh Gifu đã trao đổi, tìm hiểu thêm thông tin về quá trình đào tạo học sinh nghề tại trường và những định hướng hợp tác nhằm nhằm cung cấp lao động cho các doanh nghiệp tại Nhật Bản và các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Duy Nam tặng quà lưu niệm cho ông Satoshi Horibe.
Ông Nguyễn Duy Nam tặng quà lưu niệm cho ông Satoshi Horibe.
Ông Satoshi Horibe tặng quà lưu niệm cho trường.
Ông Satoshi Horibe tặng quà lưu niệm cho trường.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam – Hàn Quốc và tỉnh Gifu đã tặng quà lưu niệm.

Đoàn công tác tỉnh Gifu thăm cơ sở vật chất của trường.
Đoàn công tác tỉnh Gifu thăm cơ sở vật chất của trường.
Đoàn công tác tỉnh Gifu thăm phòng học của trường.
Đoàn công tác tỉnh Gifu thăm phòng học của trường.

Đoàn công tác tỉnh Gifu đã đi thăm cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề tại trường./.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới