Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Tập đoàn WHA, cùng nhau thực hiện những mục tiêu đề ra

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Làm việc với Tập đoàn WHA, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn những đóng góp của tập đoàn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và mong tập đoàn tiếp tục đồng hành cùng tỉnh để đạt được những mục tiêu đã đề ra.

Chiều 17/1, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn WHA (Thái Lan) về tình hình thực hiện dự án và kế hoạch phát triển của Tập đoàn WHA tại tỉnh Nghệ An.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và huyện Nghi Lộc.

Về phía Tập đoàn WHA, có các ông, bà: Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn; Vivat Jiratikarnsakul - Cố vấn Tập đoàn; cùng Giám đốc vận hành, Giám đốc chiến lược, Giám đốc Quốc gia WHA Việt Nam, Giám đốc điều hành, Giám đốc vận hành, lãnh đạo các công ty thành viên của Tập đoàn WHA.

bna-img-7084-1410.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung với lãnh đạo Tập đoàn WHA. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA Jareeporn Jarukornsakul gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất trước sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, huyện Nghi Lộc trong suốt hơn 7 năm Tập đoàn WHA đầu tư và phát triển tại tỉnh Nghệ An.

Chúc mừng tỉnh Nghệ An trong năm 2023 đã xếp thứ 8 của cả nước về thu hút FDI, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA hy vọng rằng trong năm 2024, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục giữ vững thành tích này.

bna-img-7111-3873.jpg
Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA Jareeporn Jarukornsakul trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, huyện Nghi Lộc trong hơn 7 năm qua. Ảnh: Phạm Bằng

Bà Jareeporn Jarukornsakul cho rằng, với sự hỗ trợ của tỉnh, trong năm 2023, Tập đoàn đã thu hút được 2 nhà đầu tư lớn là Tập đoàn Foxconn và Tập đoàn Sunny. Năm 2024, Tập đoàn WHA đã có các nhà đầu tư triển vọng với nhu cầu sử dụng đất từ 80-100ha. Tập đoàn WHA cũng mong muốn tiếp tục có cơ hội phát triển giai đoạn 4 tại Nghệ An và tiếp tục đón dòng vốn đầu tư của các nhà đầu tư Trung Quốc đến Nghệ An.

Trong năm 2023, Tập đoàn WHA đã đạt doanh thu và lợi nhuận lớn nhất kể từ khi thành lập đến nay. Trong thời gian tới, Tập đoàn WHA đã lên kế hoạch đầu tư nguồn vốn 1 tỷ USD vào Việt Nam. Vì vậy, tập đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chặt chẽ, đồng hành tích cực của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

bna-img-7130-4363.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn WHA đã dành cho tỉnh Nghệ An tình cảm đặc biệt nhân dịp đầu năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2024; đồng thời chúc mừng những kết quả mà Tập đoàn WHA đã đạt được trong năm 2023, trong đó có kết quả mà tập đoàn đã triển khai tại tỉnh Nghệ An.

Thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An đã giữ được sự ổn định và tăng trưởng tích cực. Đặc biệt, điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh là thu hút đầu tư, trong đó thu hút FDI đạt hơn 1,6 tỷ USD, đứng thứ 8 cả nước.

bna-img-7159-1537.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn những đóng góp của Tập đoàn WHA đối với sự phát triển của tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

"Đạt kết quả này có đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó có Tập đoàn WHA", đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Nghệ An là địa phương đầu tiên của cả nước mà Tập đoàn WHA lựa chọn đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp một cách bài bản, thực chất và hiệu quả, điều đó thể hiện trên 4 điểm.

bna-img-7116-305.jpg
Lãnh đạo Tập đoàn WHA tham dự buổi làm việc. Ảnh: Phạm Bằng

Các dự án hạ tầng khu công nghiệp của Tập đoàn WHA được triển khai theo các giai đoạn rất phù hợp, theo đúng các cam kết của Tập đoàn. Giai đoạn 1 có diện tích 143,5ha, đến nay cơ bản lấp đầy trên 75%; giai đoạn 2 có diện tích trên 354ha, đến nay tỷ lệ lấp đầy 44%; tổng của 2 giai đoạn tỷ lệ lấp đầy trên 55%. Hiện Tập đoàn đang tiến hành thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư Khu công nghiệp WHA giai đoạn 3 với diện tích khoảng 243ha.

Bên cạnh đó, lĩnh vực thu hút đầu tư và quy mô các dự án mà Tập đoàn WHA thu hút cũng ấn tượng. Đến nay, tập đoàn đã thu hút được 1,12 tỷ USD vốn đầu tư FDI. Đây là những con số rất có ý nghĩa, đóng góp vào việc Nghệ An lọt vào tốp 10 của cả nước về kết quả thu hút vốn FDI.

bna-img-7189-9385.jpg
Tập đoàn WHA trao tặng 10 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 500 triệu đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phạm Bằng
bna-1img-7175-9723.jpg
Tập đoàn WHA trao tặng 500 triệu đồng kinh phí cải tạo công trình cho Trường Tiểu học Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Phạm Bằng

Các nhà đầu tư mà Tập đoàn WHA thu hút được trong lĩnh vực công nghệ cao, đảm bảo môi trường, phù hợp với các lĩnh vực mà Nghệ An kêu gọi thu hút đầu tư. Khi các dự án này đi vào hoạt động sẽ đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thay đổi cơ cấu kinh tế, quy mô nền kinh tế, đặc biệt là quy mô sản xuất công nghiệp, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho khoảng 80.000-100.000 lao động.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Tập đoàn WHA là một trong nhiều nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có đóng góp vào ngân sách của tỉnh khá tích cực. Năm 2023, Tập đoàn WHA đã đóng góp 80 tỷ đồng vào ngân sách tỉnh. Tập đoàn WHA cũng đã đồng hành cùng UBND tỉnh để triển khai các dự án và tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

bna-img-7210-5797.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch HĐQT Tập đoàn WHA. Ảnh: Phạm Bằng
bna-img-7191-8600.jpg
Chủ tịch HĐQT Tập đoàn WHA tặng quà lưu niệm đến lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng những kết quả Tập đoàn WHA đạt được; đồng thời trân trọng cảm ơn những đóng góp của tập đoàn vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thu hút đầu tư trong thời gian qua.

Nhận định năm 2024 thách thức nhiều hơn thuận lợi, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An vẫn quyết tâm đặt ra những mục tiêu cao trong phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư. Trong đó, tỉnh phấn đấu duy trì vị trí trong tốp 10 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

bna-1img-7222-204.jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tập đoàn WHA. Ảnh: Phạm Bằng

Nhận diện được những cơ hội về tiếp cận dòng vốn đầu tư FDI, tỉnh Nghệ An mong Tập đoàn WHA tiếp tục đồng hành cùng tỉnh để thực hiện những mục tiêu đã đặt ra, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư. Vì vậy, đề nghị Tập đoàn WHA hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạn 2, đẩy mạnh thu hút đầu tư; hoàn thiện thủ tục để được phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 3, chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo như lộ trình mà tỉnh và tập đoàn đã thống nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ để Tập đoàn WHA triển khai thành công các dự án trên địa bàn. Tỉnh Nghệ An cũng hy vọng tiếp tục đón nhận được nguồn vốn đầu tư của Tập đoàn WHA trong thời gian tới, để cùng nhau thực hiện các mục tiêu và cùng nhau phát triển.

Tin mới