Tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn (Lào) ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trên 8 nội dung, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào ngày càng bền vững.

Sáng 4/4, tại thị xã Sầm Nưa, Hủa Phăn (Lào), Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Về phía tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Tham dự hội đàm có đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Sở Y tế. Về phía tỉnh Hủa Phăn (Lào), đồng chí Văn-xay Pheng-xum-ma - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn. Cùng tham dự hội đàm có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông lâm nghiệp, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ.

Toàn cảnh hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn. Ảnh: Phạm Bằng

Toàn cảnh hội đàm cấp cao giữa lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn. Ảnh: Phạm Bằng

HỢP TÁC HIỆU QUẢ DỰA TRÊN TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH MỖI BÊN

Phát biểu khai mạc hội đàm, đồng chí Văn-xay Pheng-xum-ma - Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn vui mừng chào đón Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cùng các đồng chí trong đoàn sang thăm, làm việc, chúc Tết Bunpimay tại tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Văn-xay Pheng-xum-ma cho biết, Hủa Phăn là tỉnh anh hùng, có khu căn cứ cách mạng Viêng Xây, có khu bảo tồn đa dạng sinh học rộng lớn. Những năm qua, tình hình chính trị, trật tự xã hội của tỉnh cơ bản ổn định.

Đồng chí Văn-xay Pheng-xum-ma - Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Văn-xay Pheng-xum-ma - Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2022, tổng giá trị sản phẩm của tỉnh Hủa Phăn đạt hơn 4.418 tỷ kíp; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 3,45%; thu nhập bình quân đạt 14,2 triệu kíp/người/năm (tương đương 919 USD/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 59,21%; tỉnh có 5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 17,98 triệu USD.

Trong những năm qua, tỉnh Hủa Phăn đã tăng cường hợp tác với nước ngoài, đặc biệt hợp tác với các tỉnh kết nghĩa của Việt Nam. Đối với tỉnh Nghệ An, tỉnh Hủa Phăn đã đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phát huy truyền thống của các thế hệ lãnh đạo 2 tỉnh dày công vun đắp, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự hội đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự hội đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh Hủa Phăn có 5 tiềm năng: nông nghiệp, chăn nuôi, thủ công mỹ nghệ, thủy điện và du lịch, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục tạo điều kiện cho lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, các huyện biên giới được trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; giới thiệu các doanh nghiệp Nghệ An sang nghiên cứu đầu tư, chủ yếu trên lĩnh vực chế biến nông sản; tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hủa Phăn; tiếp tục xem xét, giúp đỡ vốn xây dựng cơ sở hạ tầng cho các bản giáp biên.

Phát biểu tại chương trình hội đàm, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hủa Phăn thời gian qua; đồng thời tin tưởng trong thời gian tới, Hủa Phăn sẽ phát huy được các tiềm năng sẵn có để phát triển tích cực hơn nữa.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình hội đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại chương trình hội đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, Nghệ An - Hủa Phăn là hai tỉnh láng giềng gần gũi, đã thiết lập mối quan hệ hợp tác từ lâu đời, trở thành một bộ phận quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Trong suốt thời gian qua, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, Nghệ An - Hủa Phăn nói riêng ngày càng được tăng cường, đẩy mạnh và phát triển vững chắc. Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tỉnh từ năm 2011 đến nay vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và sự kỳ vọng của mỗi bên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tham dự hội đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tham dự hội đàm. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiến nghị 2 bên tiếp tục phối hợp tham mưu có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới; lực lượng vũ trang 2 bên phối hợp tăng cường phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai và phòng chống dịch bệnh; sớm tham mưu cho cấp thẩm quyền cho phép phương tiện cơ giới đường bộ của 2 tỉnh được vận chuyển người, hàng hoá qua cửa khẩu Thông Thụ - Nậm Tạy; công bố nhập quốc tịch cho 210 công dân của tỉnh Nghệ An theo Thoả thuận giữa 2 nước.

THỐNG NHẤT TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC HIỆU QUẢ, THỰC CHẤT

Tại hội đàm, 2 tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn thống nhất đánh giá, từ năm 2011-2022, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị vĩ đại và hiểu biết lẫn nhau, các hoạt động hợp tác của tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn trên nhiều lĩnh vực được triển khai sôi nổi, hiệu quả. Công tác đối ngoại Đảng được tăng cường, đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi Đoàn, hợp tác giữa các ban Đảng, là định hướng để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên.

Hai tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, góp phần giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân hai bên biên giới gặp gỡ, giao lưu, buôn bán hàng hóa, giao dịch thương mại.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Lào) ký biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Lào) ký biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Phạm Bằng

Năm 2012, hai tỉnh đã phối hợp hoàn chỉnh thủ tục và được cấp trên quyết định nâng cấp từ lối mở biên giới lên cửa khẩu phụ Thông Thụ - Nậm Tạy và hiện đang đề xuất nâng cấp lên cửa khẩu chính. Tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 10,725 tỷ đồng xây dựng tuyến đường nối từ đường tỉnh 3206, huyện Sầm Tạy (tỉnh Hủa Phăn) đến cửa khẩu Thông Thụ, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An).

Tỉnh Nghệ An cũng đã hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại bản Nậm Tạy; hỗ trợ xây dựng 3 nhà hữu nghị; hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển kinh tế trang trại VAC tại bản Nậm Tạy; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Tỉnh Nghệ An trao tặng tỉnh Hủa Phăn 500 triệu đồng. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh Nghệ An trao tặng tỉnh Hủa Phăn 500 triệu đồng. Ảnh: Phạm Bằng

Hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nghệ An tại Hủa Phăn tiếp tục được duy trì hiệu quả. Từ năm 2011 đến nay, Nghệ An đã và đang tiếp nhận đào tạo tổng cộng 289 cán bộ, học sinh, sinh viên cho tỉnh Hủa Phăn. Hai tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức nhập quốc tịch Việt Nam và Lào cho 347 trường hợp được ở lại nơi cư trú theo Thỏa thuận giữa 2 nước.

Công tác đối ngoại nhân dân cũng được triển khai hiệu quả. Hai tỉnh đã phối hợp phát huy tốt vai trò và mối quan hệ của 8 cặp bản - bản và 2 cặp đồn Biên phòng kết nghĩa; góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.

Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tặng bức tranh lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn tặng bức tranh lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Sau hội đàm, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Hủa Phăn thống nhất ký biên bản hợp tác giai đoạn 2023-2025 trên 8 nội dung: hợp tác chính trị, ngoại giao; hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh; phát triển cửa khẩu, xây dựng hạ tầng giao thông; văn hóa, thể thao, y tế, thông tin tuyên truyền; công tác giáo dục, đào tạo, tập huấn; công tác lãnh thổ - biên giới; giải quyết di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới; công tác kết nghĩa hai bên biên giới.

Tin mới