Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

12.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, sáng 13/12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng dự Lễ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình kính viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam.

Theo chương trình, cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ./.

Tin mới