Tổng thống Putin chính thức tuyên thệ nhậm chức lần thứ 5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra trong hôm nay 7/5 (theo giờ Moskva). Tổng thống Putin sẽ lãnh đạo nước Nga trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

SmartSelect_20240507-053333_Chrome.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Điện Kremlin đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lễ nhậm chức này theo truyền thống. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, nó sẽ có những sắc thái nhất định.

Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức sẽ được diễn ra vào lúc 11h45 (theo giờ Moskva), và được truyền hình trực tiếp trên sóng các kênh truyền hình và đài phát thanh hàng đầu của Nga.

Buổi lễ đánh dấu một chu kỳ chính trị mới của nước Nga. Sau lễ nhậm chức, các bộ trưởng hiện tại sẽ chuyển giao quyền lực. Các thành viên của Nội các cũ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi chính phủ mới được thành lập.

Một ngày trước đó, Tổng thống Putin đã có cuộc họp cuối cùng với các thành viên Chính phủ để cảm ơn họ vì sự phục vụ đất nước những năm qua.

Tổng thống Nga cho biết, một chu kỳ chính trị kết thúc, một chu kỳ chính trị khác lại bắt đầu, nhưng hoạt động vì lợi ích của Nga, người dân Nga và tất cả các dân tộc khác của Liên bang Nga không dừng lại.

Ông nhắc lại rằng, việc thành lập chính phủ mới sẽ diễn ra thời gian tới và sẽ chỉ thị làm mọi thứ cần thiết để bảo đảm rằng công việc của cơ quan hành pháp không bị tạm dừng trong giai đoạn này.

Chính phủ Nga do Thủ tướng Mikhail Mishustin đứng đầu bắt đầu làm việc từ ngày 16/1/2020. Theo luật của Nga, Chính phủ sẽ từ chức ngay trong ngày lễ nhậm chức của tổng thống.

Sau đó, Tổng thống sẽ bổ nhiệm Thủ tướng khi ứng cử viên được Duma Quốc gia chấp thuận. Các Phó Thủ tướng và các Bộ trưởng cũng sẽ được bổ nhiệm, sau khi các ứng cử viên này được Duma Quốc gia chấp thuận.

Tuy nhiên, các vị trí Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tư pháp sẽ được bổ nhiệm theo một quy trình khác. Tổng thống sẽ bổ nhiệm các vị trí này sau khi tham khảo ý kiến với Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga.

Ông Vladimir Putin lần đầu tiên trở thành Tổng thống Nga vào năm 2000. Năm 2004, ông tiếp tục lãnh đạo nhiệm kỳ tiếp theo.

Năm 2008, ông Putin không tham gia cuộc bầu cử vì Hiến pháp Nga tại thời điểm đó không cho phép nguyên thủ quốc gia hiện tại ra tranh cử 3 lần liên tiếp. Tháng 5/2008, ông Putin nắm quyền Thủ tướng Nga.

Ông Putin một lần nữa trở thành Tổng thống Nga vào năm 2012. Và kể từ đó, ông tiếp tục giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tiếp theo vào các năm 2018, 2024.

Kết quả trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15-17/3/2024 ghi nhận, ông Vladimir Putin giành được số phiếu kỷ lục với 87,28%.

Tin mới