TP.HCM - SLNA: Cuộc đối đầu của các ngoại binh

(Baonghean.vn) - Với 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch chủ nhà TP.HCM hơn hẳn SLNA cả về số lượng lẫn chất lượng ngoại binh. Cuộc đấu đầu trên sân Thống Nhất hứa hẹn sẽ rất căng thẳng.

Năm ngoái, Silva Vinicius là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Than Quảng Ninh. Ra sân 21 trận đấu, tiền đạo lần đầu tiên thi đấu tại V.League này có 9 bàn thắng, một kết quả không tồi. Đội bóng đất Mỏ đã không đủ tiền để níu kéo chân sút này đành để anh đến sân Thống Nhất.

Cảnh giác cái chân phải Vinicius

Mùa giải này, Vinicius đã thi đấu 9/10 trận đấu của đội chủ sân Thống Nhất (nghỉ trận derby với Sài Gòn), trong đó chói sáng là trận đá với chủ nhà B.Bình Dương. Với cú đúp, trong đó có bàn thắng vào phút 90 đã giúp TP.HCM có 3 điểm quý giá trên sân khách. Điều đáng nói, 4/5 bàn thắng của ngoại binh này đều thực hiện trên sân khách. Ngoài 2 bàn trên sân Gò Đậu, 2 bàn còn lại được thực hiện khi đá trên sân Cửa Ông và Pleiku. Duy nhất bàn thắng trên sân nhà là trận đá với Viettel.

Điều đáng nói, 4/5 bàn thắng của Vinicius đều thực hiện trên sân khách, bằng chân phải. Ảnh Thể thao 24/7
Điều đáng nói, 4/5 bàn thắng của Vinicius đều thực hiện trên sân khách, bằng chân phải. Ảnh Thể thao 24/7
Silva Vinicius là cầu thủ rất phù hợp với lối đá phòng ngự phản công. Có đến 3 trong 5 bàn thắng của cầu thủ này được ghi trong các tình huống phản công, “đặc sản” của đội chủ sân Thống Nhất.

Ngoại binh có số áo đúng năm sinh 94 có kỹ thuật cá nhân khá tốt. Đá càn lướt nhưng khi cần, Vinicius vẫn xoay xở rất tốt trong khoảng hẹp khu vực 5,5m. Đã có 2 bàn thắng được ghi từ việc chớp được cơ hội ngay trước khung thành đối phương. 3 bàn còn lại được thực hiện trong khu vực 16,5m. Văn Khánh và hàng hậu vệ của SLNA cần chú ý cái chân phải của tiền đạo này, 4 trong 5 bàn thắng được thực hiện từ chân thuận.

Cầu thủ Matías Nicolás người Palestina đến nay mới chỉ có 1 bàn thắng trong trận tiếp đội khách Quảng Nam. Matías là “thần tài” của đội bóng TP.HCM cuối mùa giải năm ngoái khi cầu thủ này đã ghi 9 bàn thắng sau 6 trận.  Nhưng sau chấn thương, anh đã ra sân 8 trận mới có 1 bàn thắng, được coi là thất bại của ngoại binh này nhưng không vì thế mà SLNA bỏ qua sát thủ này.

Điều mà chúng tôi muốn cảnh báo nhất với BHL và cầu thủ SLNA chính là sự xuất hiện của Kesley Alves. Cầu thủ 37 tuổi này chỉ mới thi đấu 3 trận, trong đó có 3 trận đá chính nhưng khi vào sân thì TP.HCM thay đổi lối chơi. Với kỹ thuật vào loại tốt nhất các ngoại binh, với 15 năm kinh nghiệm chinh chiến V.League thì cầu thủ nhập tịch này có lối đi bóng vào loại khó chịu bậc nhất. Huỳnh Kesley Alves chính là “máy câu phạt” của TP.HCM, điều mà các hậu vệ Việt Nam không được quên.

Cuộc chiến Ewonde - Olaha

Số 7 Olaha đang nhớ Văn Đức, người đá cặp với anh năm ngoái. Ảnh Thể thao 24/7
Số 7 Olaha đang nhớ Văn Đức, người đá cặp với anh năm ngoái. Ảnh: Thể thao 24/7
Trung vệ người Cameroon Louis Christian Ewonde đã được TP.HCM rải thảm đỏ mời về sân Thống Nhất để đá cặp với Hữu Tuấn và Vũ Ngọc Thịnh. Tính toán của Hữu Thắng đã đúng khi cầu thủ 30 tuổi này có 6 trận đấu đạt yêu cầu, khóa chặt ngoại binh đối thủ, việc TP.HCM mới có 7 bàn thua là một minh chứng rõ nhất.

Olaha dĩ nhiên là ngoại binh quan trọng nhất của SLNA. 4 trận anh tịt ngòi thì SLNA không có được bàn thắng. Trong thế trận 4-4-2, chủ nhà sẽ đôi công bằng khẩu pháo 2 nòng Matías Nicolás và Vinicius thì việc Olaha buộc phải lùi thấp là điều bất cứ HLV nào cũng phải làm. Điều quan trọng là HLV sẽ đẩy Olaha lên cao vào thời điểm nào để hòng tìm kiếm bàn thắng là điều không dễ.

Khác với trận đấu trên sân Hải Phòng, rất có thể trận này Hoàng Thịnh, Sầm Ngọc Đức, Quang Nam những cầu thủ gốc Nghệ của TP.HCM sẽ ra sân ngay từ đầu. Cặp tiền vệ trung tâm Thanh Bình, Hoàng Thịnh mỗi người đã có 2 bàn thắng, có vẻ khu vực trung tâm sẽ “chật chội” bởi những người quá hiểu nhau. Như vậy, cơ hội chỉ còn đến với những pha xé biên của Olaha, nhiều khả năng Sầm Ngọc Đức sẽ trấn giữ khu vực giữa sân.

Theo đánh giá của chúng tôi, với 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch chủ nhà TP.HCM hơn hẳn SLNA cả về số lượng lẫn chất lượng ngoại binh. Họ đã đóng góp 6/15 bàn thắng cho đội chủ sân, là những nhân tố tạo sự đột biến, đa dạng hóa lối chơi. Muốn có điểm, SLNA cần hỗ trợ Olaha và có chút mạo hiểm cần thiết!

Tin mới