Trần Phi Sơn sắp rời CLB TP.HCM?

(Baonghean.vn) - Được biết, kết thúc mùa giải 2020 cũng là thời điểm bản hợp đồng giữa Trần Phi Sơn và CLB TP.HCM sẽ chính thức đáo hạn. Khả năng tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Thống Nhất của tiền vệ người Hà Tĩnh vẫn đang còn bỏ ngỏ.
Tiết lộ với Báo Nghệ An, Trần Phi Sơn khẳng định: "Hiện tại, giữa tôi và Ban lãnh đạo CLB TP.HCM vẫn chưa trao đổi với nhau về vấn đề ký hợp đồng mới. Trước mắt, tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt ở những trận còn lại tại V.League 2020, rồi mới tính đến chuyện tương lai. Quyết định cuối cùng sẽ có trong thời gian tới".
Trần Phi Sơn (trái) đang trải qua quãng thời gian khó khăn trong màu áo CLB TP.HCM. Ảnh: Xuân Thủy
Trần Phi Sơn (trái) đang trải qua quãng thời gian khó khăn trong màu áo CLB TP.HCM. Ảnh: Xuân Thủy

Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Thống Nhất (đầu năm 2018), cầu thủ mang biệt danh "Ronaldo Việt Nam" đã không còn giữ được phong độ xuất sắc giống như thời khoác áo SLNA. Bên cạnh những chấn thương liên miên, Trần Phi Sơn còn phải đối mặt với cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt trên hàng công của nhà á quân V.League 2019. 

Tại mùa giải năm nay, sau màn khởi động đầy ấn tượng với 3 đường kiến tạo ở vòng bảng AFC Cup 2020, phong độ của Trần Phi Sơn đã dần thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Thậm chí là ở trận hòa 0 - 0 của CLB TP.HCM trước Hải Phòng tại vòng 3 giai đoạn 1 V.League 2020, Trần Phi Sơn còn bị xem là "tội đồ" của đội nhà khi bỏ lỡ một cơ hội hết sức ngon ăn.
Theo thời gian, tiền vệ sinh năm 1992 càng có nhiều hơn số lần phải làm bạn với băng ghế dự bị. Việc không thể phát huy hiệu quả cao nhất khi được sát cánh với Nguyễn Công Phượng trên hàng công, chính là nguyên nhân khiến Trần Phi Sơn bị Ban huấn luyện CLB TP.HCM "bỏ rơi". Khách quan mà nói, lỗi phần nhiều thuộc về HLV Chung Hae-seong và các cộng sự.
Sự phối hợp giữa Trần Phi Sơn và Nguyễn Công Phượng không mang lại hiệu quả như mong đợi. Ảnh: Xuân Thủy
Sự phối hợp giữa Trần Phi Sơn và Nguyễn Công Phượng không mang lại hiệu quả như mong đợi. Ảnh: Xuân Thủy

Tính đến thời điểm này, tại V.League 2020, Trần Phi Sơn mới chỉ sở hữu vỏn vẹn 1 bàn thắng, đó là cú đá penalty thành công ở trận thua 2 - 5 của CLB TP.HCM trước HAGL, tại vòng 13 giai đoạn 1. Đây là thành tích quá khiêm tốn với cầu thủ được mệnh danh "Ronaldo Việt Nam". Đừng quên, Trần Phi Sơn từng đóng góp tới 6 bàn thắng và 9 đường kiến tạo cho CLB TP.HCM tại V.League 2018 (nhiều nhất đội).

Có thể thấy, với tình cảnh như hiện nay, khả năng Trần Phi Sơn chia tay CLB TP.HCM sau 3 năm gắn bó là không hề nhỏ. Nhờ đẳng cấp đã được kiểm chứng, cựu tiền vệ SLNA sẽ là mục tiêu hấp dẫn của nhiều đội bóng giàu cả tiềm lực tài chính lẫn tham vọng chinh phục các danh hiệu. Và biết đâu, Trần Phi Sơn sẽ trở lại sân Vinh, giống như trường hợp của Nguyễn Quang Tình, Hoàng Văn Bình, Trần Đình Đồng...

Tin mới