Trao đổi kinh nghiệm hoạt động Thường trực HĐND cấp huyện cụm đường 46

(Baonghean.vn)  - Chiều 11/11, tại huyện Nam Đàn, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực HĐND cấp huyện cụm đường 46, gồm 5 đơn vị: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị giao ban
Quang cảnh hội nghị giao ban.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đại biểu HĐND tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác HĐND. Và một trong những phương thức để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách hội đồng đó là thông qua các hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng.

Vì vậy, mong muốn Thường trực HĐND các huyện, thành, thị trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong quá trình hoạt động; từ đó giúp HĐND các cấp hình thành những năng lực mới, ý chí mới để hoạt động của HĐND trong thời gian tới có hiệu quả hơn, đóng góp cùng với cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc kỳ họp
Ông Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch HĐND Thành phố Vinh trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân.
Ông Phan Công Lưu - Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt đông chất vấn tại kỳ họp
Ông Phan Công Lưu - Chủ tịch HĐND Thị xã Cửa Lò trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt đông chất vấn tại kỳ họp.

Tại hội nghị, thông qua trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm, các đơn vị chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động của HĐND. Đó là kinh nghiệm trong hoạt động tiếp dân và xử lý, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kết quả giải quyết đơn thư của công dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát; nâng cao chất vấn tại các kỳ họp HĐND; mối quan hệ phối hợp giữa Thường trực và các Ban HĐND với UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND trong việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp HĐND.

Thông qua trao đổi, cho thấy sự trăn trở, nỗ lực của Thường trực HĐND các huyện, thành, thị xã trong việc quan tâm để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và ổn định chính trị trên từng địa bàn...

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới