Trò cũ thầy Park vừa gia nhập đội nhà giàu V-League là ai?; Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 4 điểm ở 2 trận gặp Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trò cũ thầy Park vừa gia nhập đội nhà giàu V-League là ai?; Indonesia mất 3 trụ cột đấu tuyển Việt Nam; Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 4 điểm ở 2 trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Trò cũ thầy Park vừa gia nhập đội nhà giàu V-League là ai?

Câu lạc bộ Nam Định thông báo hoàn tất thủ tục chiêu mộ hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh từ Câu lạc bộ Merryland Quy Nhơn Bình Định.

Thanh Thịnh sẽ hội quân luôn cùng đồng đội và dự kiến đá trận ra mắt vào ngày 31/3 khi Nam Định làm khách trên sân của Hà Nội FC tại vòng 14 V-League 2023/2024.

thanh-thinh-1710761316980811650359.jpg
Thanh Thịnh gia nhập CLB Nam Định.

“Tôi rất vui khi gia nhập Câu lạc bộ Nam Định. Sau khi trao đổi với bầu Thiện, tôi cảm nhận được khao khát và mục tiêu lớn của đội bóng. Tôi quyết định về đây để chinh phục những thử thách mới. Tôi muốn có những danh hiệu cho cá nhân mình”, Thanh Thịnh chia sẻ trong lễ ký hợp đồng.

Trong quá khứ, Thanh Thịnh từng được Huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên dự SEA Games 2019, giải đấu U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng. Sau đó, anh tiếp tục được nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập trong hành trình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Dưới thời Huấn luyện viên Troussier, Thanh Thịnh cũng có tên trong danh sách dự Asian Cup 2023. Nhưng trong dịp FIFA Days tháng 3/2024 anh lại không được gọi lên tuyển.

MU chi đậm lấy Bruno Guimaraes

MU sẵn sàng trả mức phí cao cho tiền vệ Bruno Guimaraes trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhằm tăng cường sức mạnh hướng đến cuộc đua danh hiệu.

Sau trận thắng Liverpool 4-3 mang tính biểu tượng bóng đá, MU có tham vọng thực hiện tiếng vang trên thị trường chuyển nhượng.

Một trong những mục tiêu quan trọng mùa MU muốn có để mở ra chu kỳ mới tại Old Trafford là Bruno Guimaraes.

bruno-guimaraes-burno-fernandes-1273.jpg
MU muốn có Bruno Guimaraes.

Sự thể hiện của Bruno Guimaraes trong thời gian khoác áo Newcastle được đội ngũ quản lý mới ở Old Trafford đánh giá cao. Tiền vệ người Brazil có ý định chuyển môi trường khi Newcastle sa sút mùa này.

Theo báo chí Anh, Newcastle không để Bruno Guimaraes ra đi dễ dàng dù "Chích chòe" phải thực hiện yêu cầu về công bằng tài chính. Newcastle từng từ chối đề nghị chuyển nhượng có giá 80 triệu bảng dành cho cựu tiền vệ Lyon.

MU dự kiến phải kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của Bruno Guimaraes với Newcastle. Telegraph Sport cho biết con số này trên 100 triệu bảng.

Indonesia mất 3 trụ cột đấu tuyển Việt Nam

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tái đấu tuyển Việt Nam, thuộc bảng F vòng loại World Cup 2026, Indonesia buộc phải chia tay 3 gương mặt quan trọng.

Chiều 18/3, Huấn luyện viên Shin Tae Yong xác nhận 3 trường hợp bị loại là Jordi Amat, Elkan Baggott và Yance Sayuri.

jordi-amat-viet-nam-indonesia-1311.jpg
Jordi Amat không thể góp mặt trong trận gặp Việt Nam.

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) nhanh chóng xác nhận các cuộc chia tay: "3 cầu thủ Jordi Amat, Elkan Baggott và Yance Sayuri được xác nhận vắng mặt trong quá trình đội tuyển chuẩn bị cho các trận gặp Việt Nam".

Trong tuyên bố của mình, PSSI nhấn mạnh lý do vắng mặt vì "cả 3 cầu thủ đều dính chấn thương".

Đây là tổn thất lớn đối với "Tim Garuda" trong 2 cuộc chiến mang tính quyết định đến ngôi nhì bảng F, cùng chiếc vé vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2026.

Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 4 điểm ở 2 trận gặp Indonesia

Ngày 18/3, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có buổi gặp gỡ, động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam trước ngày lên đường sang Indonesia thi đấu trận lượt đi vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.

1-1710746643.jpg
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam có buổi gặp gỡ, động viên tinh thần đội tuyển Việt Nam trước ngày lên đường sang Indonesia thi đấu. Ảnh: VFF

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết, trong thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục Thể thao luôn theo dõi sát quá trình tập luyện của đội tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp đội tuyển Indonesia. Thứ trưởng đánh giá, mục tiêu giành tối thiểu 4 điểm của đội trước đối thủ cạnh tranh cho tấm vé đi tiếp là hợp lý.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier cho biết, mục tiêu cuối cùng của Đội tuyển Việt Nam là giành chiến thắng. “Chiến thắng cũng đồng nghĩa với hiện thực hóa mục tiêu đi sâu hơn, xa hơn ở đấu trường châu Á. Dù vậy, mục tiêu của chúng ta muốn đạt được không hề bằng phẳng, không hề dễ dàng. Các cầu thủ ngồi đây đều là chiến binh. Họ luôn nỗ lực hết mình mỗi ngày, chứng tỏ mỗi ngày, trong mỗi buổi tập để hướng tới mục tiêu không chỉ là chiến thắng, mà còn là cách giành chiến thắng”.

Theo lịch thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2026, trận lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra trên sân Gelora Bung Karo vào ngày 21/3 và lượt về tại sân Mỹ Đình vào ngày 26/3./.

Tin mới