Trọng tài gây tranh cãi trong trận hòa 'hú vía' của Nam Định; U22 Việt Nam dự Panda Cup 2023 tại Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trọng tài cho Nam Định hưởng phạt đền gây tranh cãi ở cuối trận đấu tối 7/4 với Khánh Hòa; Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự Giải quốc tế Panda Cup 2023 tổ chức tại Thành Đô vào tháng 6 tới là những tin tức thể thao nổi bật.

Trọng tài bẻ còi, thổi phạt đền tranh cãi ở trận Nam Định – Khánh Hòa

Tình huống tranh cãi nhất ở trận đấu vòng 5 V.League 2023 giữa CLB Nam Định và Khánh Hòa trên sân Thiên Trường xảy ra ở phút bù giờ 90+3. Trọng tài Trương Hồng Vũ cho rằng thủ môn Võ Ngọc Cường của Khánh Hòa phạm lỗi với Mai Xuân Quyết trong vùng cấm nên cho Nam Định hưởng phạt đền, đồng thời rút thẻ đỏ cho thủ môn đội khách.

Điều đáng nói là trọng tài Vũ đã chần chừ một lúc mới thổi còi. Ông Vũ vừa chỉ tay vào chấm phạt đền, vừa giơ thẻ đỏ cho thủ môn Ngọc Cường. Sau khi có khiếu nại từ các cầu thủ Khánh Hòa, ông Vũ bẻ còi, trao cho Ngọc Cường thẻ vàng.

Trọng tài Trương Hồng Vũ có các quyết định khó hiểu ở trận Nam Định - Khánh Hòa tối 7/4. Ảnh: Bảo Ngọc

Trọng tài Trương Hồng Vũ có các quyết định khó hiểu ở trận Nam Định - Khánh Hòa tối 7/4. Ảnh: Bảo Ngọc

Thời điểm xảy ra tranh cãi, đội chủ nhà Nam Định đang bị Khánh Hòa dẫn 1-0. Quyết định của trọng tài Trương Hồng Vũ làm thay đổi kết quả trận đấu, khiến Khánh Hòa đánh rơi chiến thắng, còn Nam Định thoát thua, thậm chí lên đầu bảng với kết quả hòa 1-1.

Đây chưa phải tình huống tranh cãi duy nhất trong trận đấu. Trước đó ở phút 86, trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Thiện cho Khánh Hòa được hưởng quả ném biên thay vì đá phạt cho Nam Định, khiến cầu thủ đội khách chớp thời cơ ghi bàn. Tình huống này gây bức xúc cho các CĐV vì diễn ra ngay sát đường biên ở khán đài B sân Thiên Trường, nơi các CĐV có góc nhìn thuận lợi.

Hòa 1-1, Nam Định lên đầu bảng với 9 điểm, trong khi Khánh Hòa chật vật ở nửa sau bảng xếp hạng với 5 điểm.

U22 Việt Nam dự Panda Cup 2023 tại Trung Quốc

Panda Cup là giải đấu dành cho bóng đá trẻ được Trung Quốc tổ chức thường niên từ năm 2014. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giải đấu này đã được khởi động trở lại.

Theo kế hoạch, Panda Cup 2023 được tổ chức vào tháng 6; với các ngày thi đấu dự kiến là 14, 16 và 18-6. Giải có sự tham dự của 4 đội tuyển U22 gồm chủ nhà Trung Quốc, Bahrain, Uzbekistan và Việt Nam.

Với các đội bóng chất lượng như thế, Panda Cup 2023 được đánh giá là cữ dượt rất hữu ích đối với đội tuyển U22 trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 và Asiad 19 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới. Đặc biệt là với Trung Quốc, nước chủ nhà của Asiad 19.

Tiến Linh (trái) trong trận giao hữu thắng U22 Trung Quốc vào năm 2019. Ảnh: VFF
Tiến Linh (trái) trong trận giao hữu thắng U22 Trung Quốc vào năm 2019. Ảnh: VFF

Panda Cup 2023 cũng là lần đầu tiên sau 4 năm đội tuyển U22 Việt Nam mới trở lại Trung Quốc. Trước đó, hồi tháng 9/2019, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận giao hữu với đội tuyển U22 Trung Quốc tại Vũ Hán. Kết quả, thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng 2-0 với cú đúp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Arab Saudi mời Mourinho hợp đồng kỷ lục

Theo báo Italy Corriere dello Sport, các quan chức hàng đầu của bóng đá Arab Saudi đã trực tiếp gửi đề nghị này tới Mourinho. Nếu nhận lời, "Người đặc biệt" sẽ trở thành HLV hưởng lương cao nhất thế giới.

Đề nghị từ Arab Saudi cho Mourinho hai phương án để lựa chọn. Đầu tiên là dẫn dắt ĐTQG Saudi Arabia. HLV Bồ Đào Nha có quyền chủ động dừng hợp đồng sau năm đầu tiên và nhận 65 triệu USD. Nếu tiếp tục gắn bó với Saudi Arabia, Mourinho sẽ phải gia hạn hợp đồng đến hết World Cup 2026. Điều khoản này giúp Saudi Arabia không bị động trong kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu được đồng tổ chức tại Canada, Mexico và Mỹ.

Mourinho trên sân tập Trigoria của Roma ngày 4/4. Ảnh: asroma.it

Mourinho trên sân tập Trigoria của Roma ngày 4/4. Ảnh: asroma.it

Phương án thứ hai cho Mourinho là làm việc ở cấp CLB, và theo đó, ông có thể chọn Al Nassr hoặc Al Ahil - hai đội bóng giàu tiềm lực nhất ở Saudi League.

Tháng 12/2022, Al Nassr tuyển mộ Cristiano Ronaldo theo diện tự do với hợp đồng đến tháng 6/2025. Tiền đạo Bồ Đào Nha nhận lương cao nhất thế giới 200 triệu USD mỗi năm nếu tính thêm các khoản tài trợ và quảng cáo.

Trong khi đó, Al Hilal vừa gửi đề nghị mức lương mùa 440 triệu USD tới Lionel Messi, tức gấp đôi thu nhập của Ronaldo. Theo Football Italy, Mourinho đã thảo luận về đề nghị 135 triệu USD này với các nhân viên và nhận được nhiều ý kiến. Cuộc tranh luận nội bộ đang diễn ra gay gắt, khi một số người cho rằng đề nghị và mức lương khó tin như vậy là cơ hội không thể bỏ qua. Tuy nhiên, Mourinho muốn ở lại Roma và đang chờ cuộc gặp với Chủ tịch Roma Dan Friedkin để bàn thảo về mục tiêu, tham vọng của CLB, trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Tin mới