Trọng tài gây tranh cãi, U22 Việt Nam bất lực trước lối chơi xấu xí của Indonesia

(Baonghean.vn) - Lối chơi xấu xí của Indonesia và sự khó hiểu của trọng tài chính điều khiển trận đấu đã khiến cho U22 Việt Nam có một trận đấu cực kỳ khó khăn.

 » SEA Games 29: Trực tiếp U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia

Trong những phút đầu tiên của trận đấu, U22 Việt Nam và U22 Indonesia đều nhập cuộc với thế trận khá cởi mở. ĐT U22 Việt Nam đã có cơ hội đầu tiên của trận đấu ở phút 44. Tiền vệ Xuân Trường chuyền bóng cho Tuấn Tài làm tường rất tốt, tuy nhiên pha dứt điểm của Hồng Duy đã không chính xác.

Thủ môn Phí Minh Long và hàng phòng ngự U22 Việt Nam có một trận đấu tốt - Ảnh: Đức Đồng
Thủ môn Phí Minh Long và hàng phòng ngự U22 Việt Nam có một trận đấu tốt. Ảnh: Đức Đồng

Cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên đã đến ở phút 26, Văn Toàn đã có pha xuống biên rất thoáng, trước khi đưa bóng vào trong thuận lợi cho các tiền đạo băng lên. Tuy nhiên, Tuấn Tài đã không thể dứt điểm thành công khi lao vào chậm hơn thủ môn đối phương.

Trong những phút tiếp theo, U22 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Indonesia cũng thể hiện một lối chơi rất chặt chẽ và khó chịu ngay từ giữa sân. Với khả năng phối hợp của cặp Văn Thanh và Văn Toàn, khả năng tấn công của U22 Việt Nam chủ yếu xuất hiện bên phía cánh phải.

Những phút còn lại của hiệp 1, đội bạn đang dần chiếm lĩnh lại thế trận. Mặc dù vậy, với những pha vào bóng rất quyết liệt, U22 Indonesia cũng tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công. Rất nhiều lần thủ môn Phí Minh Long đã phải trổ tài cứu thua cho U22 Việt Nam.

Cơ hội đáng kể nhất trước khi bước vào giờ nghỉ thuộc về hậu vệ Văn Thanh. Trong pha bóng này, Hồng Duy có cú bấm bóng tinh tế cho Văn Thanh băng lên đánh đầu, đáng tiếc cú dứt điểm của anh không thắng được thủ môn Satria Tama bên phía Indonesia. Hai đội đành chấp nhận kết thúc 45 phút đầu tiên mà không có bàn thắng nào được ghi.

Trận đấu diễn ra cực kỳ gay cấn và kịch tính - Ảnh: Đức Đồng
Trận đấu diễn ra cực kỳ gay cấn và kịch tính. Ảnh: Đức Đồng

Sang hiệp 2, xuất hiện ngày một nhiều hơn những pha phạm lỗi của các cầu thủ Indonesia về phía U22 Việt Nam. Đội bạn đã chủ động chơi rất rắn ngay từ giữa sân để hạn chế sức tấn công của Việt Nam. Và mục tiêu phạm lỗi của đối phương không ai khác ngoài Duy Mạnh, Văn Toàn, Tuấn Tài và Công Phượng.

Đến phút 56, U22 Việt Nam đã có cơ hội đầu tiên trong hiệp 2. Tiền đạo Công Phượng có một pha solo giữa 5 cầu thủ Indonesia, nhưng pha dứt điểm cuối cùng của anh lại bị thủ môn cản phá.

Điểm nhấn của trận đấu đến ở phút 63 khi Indonesia chỉ còn chơi với 10 người. Số 21 của đội bạn là Rezaldi đã nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 sau khi liên tiếp phạm lỗi với Văn Toàn và Tuấn Tài. Trong bối cảnh này, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã được đưa vào sân thay Duy Mạnh để tăng cường sức tấn công và thể hiện quyết tâm giành một chiến thắng.

Sự khó hiểu của trọng tài đến ở phút 85, các cầu thủ Indonesia liên tục nằm sân để kéo dài thời gian. Đồng thời, xuất hiện một pha phạm lỗi nguy hiểm rõ rệt của hậu vệ đội bạn trong vòng cấm địa với Quang Hải, nhưng trọng tài không cho U22 Việt Nam hưởng phạt đền. 

Khi mà Quang Hải đã được tung vào sân để thay cho Hồng Duy chưa lâu, U22 Việt Nam có cơ hội thuận lợi để ghi bàn ở phút 90. Tuy nhiên, Tuấn Tài đã sút thẳng vào thủ môn Indonesia và khiến bóng chạm xà ngang ra ngoài một cách đáng tiếc. 

Bất lực trong việc ghi bàn sau vô vàn những cơ hội ngon ăn, U22 Việt Nam đành chấp nhận một trận hoà trước Indonesia. Với kết quả này, U22 Việt Nam cần phải có được chiến thắng trước U22 Thái Lan ở lượt đấu cuối ngày 24/8 nếu muốn nắm chắc vé vào bán kết. Bởi ở trận đấu trước đó, U22 Thái Lan đã đánh bại U22 Philippines với tỷ số 2-0. Hiện tại, U22 Việt Nam vẫn nắm lợi thế khi tạm xếp ở vị nhất bảng với 10 điểm và hệ số +11.

Bảng xếp hạng tại bảng B, môn bóng đá nam SEA Games ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình
Bảng xếp hạng tại bảng B, môn bóng đá nam SEA Games ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình


Video pha bỏ lỡ cơ hội của Tuấn Tài ở phút thứ 90

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

+U22 Việt Nam: Minh Long, Văn Thanh, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Hậu, Duy Mạnh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Tài.

+U22 Indonesia: Hardiyanto, Putu Gede, Andy Setyo, Pranata, Rezaldi Hehanusa, Hargianto, Hariyadi, Hanif Sjahbandi, Septian David, Yabes Roni Malaifani, Walian.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới