Trọng tài ngoại thổi 'chung kết ngược' V-League 2023; Nữ Philippines tuyển 'nhân sự khủng' dự World Cup vào giờ chót

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trọng tài ngoại thổi "chung kết ngược" V-League 2023; Man Utd gây sốc với ý định chiêu mộ Joao Felix; Nữ Philippines tuyển "nhân sự khủng" dự World Cup vào giờ chót... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Dàn cầu thủ trẻ tỏa sáng giúp MU thắng thuyết phục Leeds

Trong ngày dàn cầu thủ trẻ tỏa sáng rực rỡ, MU đã giành được chiến thắng thuyết phục trước Leeds.

Ở trận giao hữu đầu tiên để chuẩn bị cho mùa giải 2023/2024, MU có cuộc chạm trán Leeds. Quỷ đỏ ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, nổi bật là sự xuất hiện của tân binh Mason Mount. Về phía Leeds, huấn luyện viên Daniel Farke cất một số trụ cột như Bamford hay Ayling trên băng ghế dự bị.

Hiệp 1 đã diễn ra với sự lấn lướt của MU. Quỷ đỏ có thời lượng kiểm soát bóng lên tới 59%, tung ra 8 pha dứt điểm, nhưng chỉ 1 đi trúng đích và không mang lại bàn thắng. Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa 0-0.

Sang hiệp 2, MU thay toàn bộ đội hình đã sử dụng trong hiệp 1, Leeds cũng để phần lớn cầu thủ dự bị vào sân.

dan-cau-thu-tre-toa-sang-mu-danh-bai-leeds-2.jpg
Mount chơi khá nổi bật trong ngày ra mắt MU. Ảnh: Getty

Dù huấn luyện viên Erik Ten Hag sử dụng toàn cầu thủ trẻ nhưng MU lại chơi hiệu quả hơn hẳn hiệp đấu đầu tiên. Phút thứ 67, Hansen-Aaroen cướp bóng ngay trên phần sân của Leeds rồi chọc khe cho Emeran thoát xuống dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Hơn 10 phút sau, MU có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Emeran lần này sắm vai kiến tạo khi chọc khe thuận lợi cho Hugill dễ dàng hạ gục thủ môn Leeds. Đây cũng là pha làm bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho đoàn quân của huấn luyện viên Erik Ten Hag.

Man Utd gây sốc với ý định chiêu mộ Joao Felix

Thời gian gần đây, huấn luyện viên Erik ten Hag đang nỗ lực tìm kiếm một chân sút đẳng cấp nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công Man Utd. Thế nhưng, các mục tiêu mà ông nhắm tới như Harry Kane (Tottenham), Victor Osimhen (Napoli), Goncalo Ramos (Benfica) hay Rasmus Hojlund (Atalanta) đều chưa mang lại kết quả khả quan.

Theo ABC News, huấn luyện viên Ten Hag đang xem xét khả năng chuyển hướng sang tiền đạo bị thất sủng trong màu áo Atletico Madrid là Joao Felix. Giai đoạn 2 mùa giải vừa qua, chân sút người Bồ Đào Nha khoác áo Chelsea theo dạng cho mượn nhưng chỉ đóng góp được 4 bàn sau 16 trận tại Premier League.

Joao-Felix-Man-Utd.jpg
Joao Felix đang nhận được sự quan tâm từ Man Utd.

Vì vậy, Chelsea đã quyết định không bỏ ra số tiền lên tới 100 triệu euro (87 triệu bảng) để mua đứt Felix. Do có thái độ không chuyên nghiệp nên cầu thủ 23 tuổi vừa bị huấn luyện viên Diego Simeone “đày” xuống tập luyện cùng các cầu thủ từ học viện và tước áo số 7 tại Atletico.

Atletico muốn bán Felix trước chuyến du đấu Hè nhưng bất thành. Giới thạo tin cho hay, tuyển thủ Bồ Đào Nha được cả M.U, Newcastle và Aston Villa quan tâm nhưng chưa có Câu lạc bộ nào đưa ra lời đề nghị chính thức.

Về phần mình, Felix sẵn sàng chia tay Atletico để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Mặc dù vậy, cựu cầu thủ Benfica chỉ muốn khoác áo Câu lạc bộ được dự Champions League 2023/24. Ưu tiên của anh vẫn là trở lại chơi bóng tại Premier League.

Al Nassr của Ronaldo bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới vì... nợ tiền

Theo các tin tức mới nhất, Al Nassr bị FIFA cấm đăng ký các cầu thủ mới, bất kể là chuyển nhượng trong nước hay quốc tế. Án phạt áp dụng trong 3 kỳ chuyển nhượng liên tiếp với Câu lạc bộ ở Saudi Pro League.

Sở dĩ có phán quyết này xuất phát từ việc đội bóng Ronaldo đang đầu quân đã không chịu trả các khoản nợ bổ sung cho Leicester City như một phần của thỏa thuận trị giá 14 triệu bảng cho tiền đạo Nigeria, Ahmed Musa vào 2018.

ronaldo-erik-ten-hag-2-8-1-208-984.jpg
Ronaldo trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới sau khi bị MU thanh lý hợp đồng sớm, chấp nhận chuyển đến Trung Đông chơi bóng từ hồi tháng 1.

Musa chỉ ghi 5 bàn cho Leicester nhưng anh đã đóng góp 14 bàn sau 62 trận cho Al Nassr giúp Câu lạc bộ vô địch Saudi Pro League 2018/19.

Dựa vào thành tích này của Musa, mà đội bóng Ngoại hạng Anh sẽ nhận được một khoản bổ sung là 390.000 bảng, nhưng Al Nassr không chịu trả và kết quả là họ phải nhận án phạt nặng từ FIFA.

Trọng tài ngoại thổi "chung kết ngược" V-League 2023

VPF mời trọng tài người Malaysia điều hành trận đấu tâm điểm của vòng 1 giai đoạn 2 Night Wolf V-League 2023 SHB.Đà Nẵng vs Bình Dương.

Theo đó, trọng tài trận SHB Đà Nẵng vs Bình Dương là ông Razlan Joffri Bin Ali (1985, Malaysia). Các trợ lý gồm Trương Đức Chiến, Phan Huy Hoàng, trọng tài thứ 4 là Nguyễn Mạnh Hải.

trong-tai-malaysia-907.jpeg
Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali điều hành trận Đà Nẵng vs Bình Dương ở vòng 1 giai đoạn 2 V-League.

Đây là trận đấu được đánh giá rất nóng bởi hai đội đều khát điểm trong cuộc đua trụ hạng. Hiện tại, Bình Dương đứng cuối bảng với 7 điểm, trong khi Đà Nẵng đứng ở vị trí thứ 12 với 10 điểm.

Nhóm 6 đội đua trụ hạng chỉ có 5 vòng đấu, vì thế mỗi trận đều được xem là "chung kết" với mỗi đội, trong đó các đội Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và Bình Dương đang trong tình cảnh nguy hiểm nhất.

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali không phải là gương mặt xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ở vòng 7 giai đoạn 1 Night Wolf V-League, trọng tài người Malaysia được VPF mời điều khiển trận đấu giữa Thanh Hóa gặp Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh vào ngày 17/4.

Nữ Philippines tuyển "nhân sự khủng" dự World Cup vào giờ chót

Vốn là huấn luyện viên người Úc từng dẫn dắt tuyển Úc 5 năm và cùng Úc dự World Cup 2015, huấn luyện viên Alen Stajcic đã “tuyển nhân sự khủng” cho tuyển nữ Philippines đá World Cup 2023.

Đó là hậu vệ Angela Beard, cầu thủ đá phòng ngự rất tài năng này vốn từng khoác áo các tuyến trẻ Úc. Song bóng đá nữ Úc quá nhiều tài năng trẻ khiến Beard không chen chân vào được. Bây giờ, cô chấp nhận khoác áo tuyển nữ Philippines đá World Cup 2023.

hang-khung-9297.jpeg
Angela Beard hòa nhập với lối chơi tuyển Philippines rất nhanh. Ảnh: F.F.A

Huấn luyện viên Alen Stajcic vốn có mối quan hệ tốt với bóng đá Úc nên việc “xin” và làm thủ tục cho Beard gia nhập tuyển nữ Philippines là dễ dàng. Angela Beard từng khoác áo U16, U17, U18 Úc và từng được huấn luyện viên Stajcic dẫn dắt ở các tuyến trẻ Úc trước đây.

Beard tự tin rằng, khi vào đội tuyển Philippines thì cô sẽ có sự kết nối tốt. Beard tin mình có thể "liên lạc" thuận lợi với các cầu thủ Philippines trong sân do đội sở hữu nhiều cầu thủ gốc Mỹ, không có chuyện bất đồng ngôn ngữ, và cũng nắm bắt dễ dàng ý đồ của huấn luyện viên đồng hương.

Tin mới